Anh: Yêu cầu phát miễn phí thuốc dự phòng chống nhiễm HIV

27/02/2015 17:24

Mặc dù nước Anh đã có nhiều bước tiến trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS, nhưng tỉ lệ nhiễm bệnh ở nam giới quan hệ tình dục với nam giới vẫn còn cao. Với những phát hiện đầy hứa hẹn từ các cuộc thí nghiệm được chính phủ trợ cấp, người Anh đang mở rộng chiến dịch kêu gọi cung cấp thuốc dự phòng giảm triệt để nguy cơ mắc HIV (PrEP) miễn phí cho xã hội.

 

Người Anh đang kêu gọi cung cấp PrEP miễn phí cho xã hội - Ảnh minh họa

Thử nghiệm có qui mô lớn về dòng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm đã cho kết quả giảm đáng kể nguy cơ nhiễm HIV ở những người đồng tính nam, nhóm nguy cơ nhiễm HIV cao đến 86%.

Đã có hơn 500 người nhiễm HIV tại 6 thành phố trên khắp nước Anh tham gia vào cuộc nghiên cứu. Những người đàn ông này gần đây có quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn. Trong 276 người được điều trị PrEP ngay lập tức, chỉ có 3 người mắc HIV trong năm đầu của nghiên cứu, so với 19 người trong nhóm còn lại.

Các chuyên gia hàng đầu cho rằng, kết quả của những nghiên cứu trên “cực kỳ thú vị” và là “một sáng kiến có thể làm thay đổi cục diện” cuộc chiến chống lại đại dịch HIV.

Tại Hội nghị về Retrovirus và Nhiễm trùng cơ hội tổ chức ở thành phố Seattle (Mỹ) diễn ra giữa tuần qua cũng đã công bố kết quả tương tự về PrEP. Loại thuốc PrEP đã được cung cấp cho nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao ở Mỹ từ năm 2012.

Chính vì vậy, người dân Anh đã đề đạt nguyện vọng yêu cầu Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) sớm sản xuất, đưa vào bán rộng rãi PrEP đã được thử nghiệm thành công nhiều lần trong thời gian qua.

Tuy nhiên, NHS hiện đang cân nhắc áp dụng loại thuốc này vào điều trị với giá 423 bảng (gần 14 triệu đồng) một tháng đối với 1 bệnh nhân. Các tiêu chí để tiếp cận loại thuốc này vẫn đang được nghiên cứu.

Theo tờ Independent, loại thuốc PrEP có thể sẽ chỉ được cung cấp cho người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, những người có quan hệ tình dục với nhiều đối tượng và không dùng biện pháp an toàn.

Ước tính đã có 2.800 người đồng tính nam nhiễm HIV tại Anh trong năm 2013. Như vậy, 6% người đồng tính nam và người lưỡng tính nam tại Anh đang sống với HIV. Con số này đã tăng lên đến 13% tại London.
Top