Cam kết đạt mục tiêu bền vững trong phòng, chống AIDS sau năm 2015

24/10/2014 17:06

Trong khi các nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế đang ngày càng giảm mạnh, năm 2015, Việt Nam sẽ phấn đấu huy động nguồn kinh phí cao gấp rưỡi so với năm 2014 để hướng tới cam kết sau năm 2015 sẽ trở thành mục tiêu bền vững trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Phó Tổng thư ký Michel Sidibe - Ảnh Thùy Chi

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cho biết như trên tại buổi tiếp Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNADIS) Michel Sidibe chiều ngày 24/10 tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đánh giá cao và cảm ơn những hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và đặc biệt là những nỗ lực đóng góp của UNAIDS cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước cam kết, Việt Nam sẽ tăng cường đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS qua các chương trình mục tiêu quốc gia và nghiên cứu các biện pháp huy động nguồn lực trong nước như: xã hội hoá, kết hợp công tư và bảo hiểm y tế nhằm duy trì các kết quả đã đạt được trong lĩnh vực này.

Đồng thời mong muốn các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục có những quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong công tác này, bởi Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ những cuộc chiến tranh trong quá khứ.

Thay mặt Liên Hợp Quốc, Phó Tổng thư ký Michel Sidibe đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Các chính sách của Việt Nam đã tập trung vào nguyên tác bảo đảm quyền lợi con người, mang lại những hiểu quả tích cực và cải tiến đột phá trong công tác này.

Phó Tổng thư ký Michel Sidibe cho biết, ông rất vui mừng khi Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên hưởng ứng thực hiện mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp Quốc đưa ra là 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp và ổn định hay còn gọi là tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế.

Ông Michel Sidibe khẳng định, các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ luôn luôn sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, ông Michel Sidibe cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Việt Nam để tiến tới đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên Kỷ vào năm 2015 và mục tiêu 90-90-90 để có thể kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.

Thăm cơ sở điều trị Methadone và làm việc về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại trung tâm Y tế Quận Nam Từ Liêm - Ảnh Thùy Chi

Cùng ngày, đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và ông Michel Sidibe đã đến thăm cơ sở điều trị Methadone và làm việc về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại trung tâm Y tế Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 24-26/10, Phó Tổng thư ký Michel Sidibe sẽ đến làm việc với Bộ Y tế về những lộ trình cụ thể trong thời gian tới, đồng thời cũng sẽ tham dự Lễ hưởng ứng thực hiện mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam chiều 25/10.

Top