Đài Loan sẽ cấm bán bao cao su để khuyến khích sinh con

28/07/2015 14:21

Do sự giảm sút tỷ lệ sinh con đã dẫn đến sự thay đổi chính sách, không bán bao cao su tại bất kỳ trung tâm y khoa nào tại thành phố Đài Nam (Đài Loan).

Ở Đài Nam, chỉ với 25 USD đã có thể mua hàng chục chiếc bao cao su - Ảnh minh họa

Theo Sở Y tế thành phố Đài Nam, vào năm 1995, Đài Loan bắt đầu cung cấp thuốc ngừa thai cho các gia đình như một phần của chiến dịch kiểm soát dân số với khẩu hiệu: “Hai con là tốt, nhưng một con sẽ ổn”.

Khi đó, chính quyền lo ngại các gia đình có quá nhiều con, nhưng nay họ lại đang lo ngại nguy cơ không “có tiếng khóc trẻ con trong các tế bào của xã hội”.

Đại diện thành phố Đài Nam cho biết, họ sẽ ngừng bán bao cao su theo ủy thác của Hiệp hội những người dự định làm cha mẹ Đài Loan.

Sự thay đổi chính sách nói trên đã chính thức kết thúc “kỷ nguyên” bao cao su giá rẻ ở Đài Nam, nơi chỉ với 25 USD đã có thể mua hàng chục chiếc bao cao su.

Khi được hỏi liệu việc kết thúc chương trình có ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống HIV/AIDS hay không, lãnh đạo Sở Y tế Đài Nam Lâm Thánh Triết khẳng định “đây lại là một vấn đề khác”.
Top