Hậu Giang: Đẩy mạnh phòng, chống lao, phổi và HIV/AIDS
Trong năm 2015, ngành y tế tỉnh Hậu Giang sẽ đề ra chỉ tiêu trong công tác phòng, chống bệnh lao, phổi và HIV/AIDS cao hơn so với năm 2014. Đặc biệt, tỉnh sẽ quan tâm tầm soát, điều trị cho bệnh nhân lao kháng thuốc và triển khai điều trị dự phòng lao trẻ em.
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho những đối tượng có hành vi nguy cơ cao - Ảnh minh họa |
Đồng thời, tăng cường tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng; tăng khả năng tiếp cận thuốc ARV cho đối tượng cần điều trị và khống chế không còn trường hợp lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.
Trong năm 2014, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tích cực như: Tổ chức khám bệnh cho trên 8.900 lượt, đạt 99,6% kế hoạch, tăng 34%; tổng số lượt điều trị nội trú trên 1.300 lượt, đạt 52% kế hoạch, tăng 11% so cùng kỳ 2013…
Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 1.300 bệnh nhân lao mới được phát hiện. Công tác phát hiện, quản lý, điều trị lao các tuyến được duy trì tốt. Năm 2014, tỉnh đã tầm soát và ghi nhận 11 ca lao kháng thuốc.
Về tình hình dịch HIV/AIDS, trong năm qua, tỉnh Hậu Giang phát hiện 61 ca nhiễm HIV mới, nâng lũy tích HIV trên 1.200 trường hợp; bệnh nhân chuyển sang AIDS mới là 78 trường hợp, lũy tích bệnh nhân AIDS là 811 trường hợp; số ca tử vong do AIDS là 34 trường hợp, nâng lũy tích tử vong do AIDS là 480 trường hợp; số trường hợp nhiễm HIV/AIDS còn sống đang được quản lý, chăm sóc, điều trị là 378 trường hợp. Nhóm tuổi nhiễm HIV cao nhất được xác định là từ 20-29 tuổi, chiếm 44,5%. Đường lây nhiễm chủ yếu vẫn là lây qua đường tình dục.
Hiện toàn tỉnh có 2 phòng khám và điều trị ARV, bao gồm: Phòng khám ngoại trú tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy với số bệnh nhân đang điều trị ARV 380 người.
Đối với người nhiễm HIV còn ngại chưa dám bộc lộ tình trạng nhiễm HIV của mình cho người khác biết, kể cả với người thân trong gia đình, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã phối hợp với cán bộ chuyên trách phòng, chống AIDS đến tận nhà để tuyên truyền vận động người nhiễm tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và điều trị. Số người được điều trị ARV đã đạt trên 90% số người nhiễm HIV/AIDS còn sống đang quản lý được tại cộng đồng trong toàn tỉnh.