"Khoan dung và tôn trọng" để đẩy lùi dịch HIV/AIDS

26/11/2014 16:25

Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của các nhà hoạt động, các nhân viên y tế và những mối quan hệ đối tác toàn cầu tốt đẹp, việc điều trị HIV/AIDS đã được mở rộng và các ca nhiễm mới HIV đã giảm một nửa kể từ đỉnh điểm của đại dịch.

Bà Claire A. Pierangelo, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

Bà Claire A. Pierangelo, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã cho biết như trên nhân ngày Thế giới phòng, chống AIDS và kỷ niệm 35 năm cuộc chiến toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

Theo bà A. Pierangelo, ngày Thế giới Phòng, chống AIDS 2014 đánh dấu một chương mới nhiều hứa hẹn trong cuộc chiến chống AIDS toàn cầu. Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Cứu trợ AIDS (PEPFAR) sẽ tiếp tục các quan hệ đối tác nhằm đạt được tác động lớn nhất, cũng như tiếp cận sâu rộng tới những người có nguy cơ cao nhất.

Ở Việt Nam, cần phải thu hẹp khoảng cách giữa người được tiếp cận với các dịch vụ điều trị kháng virus ARV. Việt Nam nên đưa ra mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS với chiến lược rõ ràng nhằm đảm bảo mọi người đều biết về tình trạng nhiễm HIV của mình để họ có thể sớm được tiếp cận, chăm sóc và điều trị HIV.

Việc tiếp cận bao gồm nhiều yếu tố, không chỉ là cung cấp thuốc men, tài chính cho các trung tâm y tế mà điều quan trọng là giúp cho những người nhiễm HIV không cảm thấy mình bị phân biệt, đối xử để họ có thể cảm thấy “thoải mái” khi tiếp cận dịch vụ.

Chính vì vậy, hãy sử dụng Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm nay như một dịp để tự hào bày tỏ sự khoan dung và tôn trọng với những người sống chung với HIV. Đồng thời, khẳng định cam kết sẽ giúp tất cả những ai có nhu cầu đều có thể tiếp cận được với các dịch vụ HIV.

“Việc này bắt đầu từ hành động hỗ trợ, giúp gia đình, bạn bè, hàng xóm của chúng ta là những người có nguy cơ cao tham gia xét nghiệm HIV tự nguyện”, bà A. Pierangelo nói.

Việc tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc, điều trị HIV cũng đặc biệt quan trọng đối với những người hoạt động mại dâm, những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới, những người chuyển giới và những người sử dụng ma tuý.

Bà A. Pierangelo cho biết, như Tổng thống Barack Obama tuyên bố vào Ngày Thế giới Phòng chống AIDS 2013: “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là người đi đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống HIV/AIDS”. Vì vậy, PEPFAR sẽ tiếp tục sát cánh với Việt Nam cho tới khi chúng ta có thể đạt được mục tiêu không còn trẻ nhiễm HIV từ mẹ sang con và giúp tất cả những người nhiễm HIV được điều trị để kéo dài cuộc sống.

Đây cũng chính là điểm cốt lõi trong cam kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời cũng là một trọng tâm chính trong chương trình PEPFAR. “Hãy cũng chung tay chia sẻ, khoan dung và tôn trọng đối với tất cả những ai cần giúp đỡ, như vậy chúng ta sẽ đạt được mục tiêu chấm dứt AIDS ở Việt Nam", bà A. Pierangelo nói.

Top