Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hãy hành động ngay để chấm dứt đại dịch HIV

24/11/2015 17:25

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm kêu gọi, chúng ta hãy hành động không phải là 90-90-90, mà hãy phấn đấu mục tiêu 100-100-100, đừng đợi đến năm 2020 hay năm 2030, mà ngay lúc này hãy hành động để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm - Ảnh: Thùy Chi

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trải qua 25 năm, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, rất nhiều mô hình đã được triển khai nhân rộng, nhiều cách làm hay được phổ biến. Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp số người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS và tử vong do AIDS đều giảm. Tuy nhiên, khó khăn trong công tác này còn rất nhiều. Vì vậy, chúng ta hãy ý thức hiểm họa của đại dịch này, cùng chung tay, đồng lòng, tin tưởng và hy vọng để phấn đấu chấm dứt đại dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu khai mạc tại hội nghị - Ảnh: Thùy Chi

Hội nghị Hội nghị Khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS năm nay có chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV/AIDS”, nghĩa là hướng tới năm 2020 ở Việt Nam có 90% số người biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định. Đây là mục tiêu mà toàn cầu đang hướng tới và Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực châu Á – Thái Bình dương cam kết hưởng ứng mục tiêu này.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học trong nước và các học giả quốc tế trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, sáng kiến, mô hình can thiệp, cung cấp dịch vụ về phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, đưa ra những dự báo về tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam trong thời gian tới, những định hướng ưu tiên nghiên cứu khoa học cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các giải pháp duy trì tính bền vững, hiệu quả của chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

GS. Françoise Barré-Sinoussi – nhà khoa học đạt giải Nobel vì tìm ra HIV - Ảnh: Thùy Chi

Hội nghị thu hút khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự, đặc biệt có sự tham gia của GS. Françoise Barré-Sinoussi – nhà khoa học đạt giải Nobel vì tìm ra HIV. Tại hội nghị, GS. Françoise cho rằng, Việt Nam cần phải có nhiều sáng kiến hơn nữa liên quan đến chăm sóc, xét nghiệm, để người nhiễm HIV/AIDS có thể tiếp cận điều trị sớm. Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp dựa vào cộng đồng như tổ chức xét nghiệm nhằm ngăn chặn sự lây lan từ cộng đồng, giảm phân biệt, kỳ thị từ cộng đồng đối với người nhiễm.

GS. Françoise khẳng định, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, có nhiều kiến thức hơn nữa để tìm ra loại vaccine chữa HIV/AIDS thành công; phải tăng tốc hơn nữa để làm thế nào tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế; tìm hiểu thêm vai trò, nguồn bệnh lay lan và các bệnh liên quan đến HIV như ung thư, ức chế sự miễn dịch đối với ung thư, trung hoà virus HIV, vật chủ dịch tễ học… Đồng thời, xây dựng các chiến lược kế hoạch toàn cầu cho phòng, chống AIDS trong tương lai; xây dựng mô hình điều trị kết hợp; bộ công cụ dự báo phát hiện các ổ bệnh.

Hội nghị thu hút khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự - Ảnh: Thùy Chi

Hội nghị khoa học quốc gia gồm 2 phiên toàn thể, 11 phiên chuyên đề và 4 hội thảo vệ tinh. 82 công trình nghiên cứu sẽ được trình bày tại các phiên với sự tham gia của 28 nhà khoa học quốc tế và 54 nhà khoa học trong nước, bên cạnh đó là hoạt động của 22 gian hàng triển lãm phục vụ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Hội nghị diễn ra trong hai ngày, từ ngày 24-25/11.

 Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 30/9/2015, lũy tích số người phát hiện nhiễm HIV đang còn sống được báo cáo là 227.154, số bệnh nhân AIDS là 83.538 và tổng số tử vong được báo cáo là 86.249 người. Cho đến nay, đã có trên 80,3% số xã, phường, 98,9% số quận/huyện, 100% tỉnh/thành phố trong toàn quốc đã có báo cáo về người nhiễm HIV/AIDS.
Top