Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới

03/11/2015 16:17

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) vừa có chuyến kiểm tra, khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” tại tỉnh Cao Bằng.

Buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục phòng chống HIV/AIDS và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW - Ảnh: Kim Thoa

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”, từ 30/11/2005 đến nay tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn có sự chuyển biến mạnh về mặt nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Đỉnh điểm của dịch HIV tại Cao Bằng là trong các năm 2005 - 2007 với gần 300 người nhiễm mới phát hiện mỗi năm. Tuy nhiện, hiện nay tốc độ lây nhiễm, số trường hợp nhiễm HIV mới, số trường hợp tử vong do AIDS đều giảm theo hàng năm, qua đó góp phần đưa tỉnh Cao bằng ra khỏi tốp 10 các tỉnh có HIV/AIDS cao nhất nước. Hiện tỉnh phát hiện 2.138 người nhiễm HIV còn sống và đang được quản lý trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 54. Các nội dung xoay quanh các vấn đề: thông tin thêm về tình hình nhiễm HIV/AIDS tại Cao Bằng, về nhóm người dễ lây truyền HIV, việc điều trị Methadone, điều trị bằng ARV, kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan chia sẻ những kết quả phối hợp trong công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Đại diện đoàn công tác, ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Vụ trưởng, Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Bí thư về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Ông Nguyễn Quốc Trung đề nghị, trong thời gian tới trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo hỗ trợ về mặt kinh phí, nguồn nhân lực cũng như tăng cường công tác phối hợp liên ngành cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Đề nghị Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phối hợp, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh trong thời gian tới.

Trong dịp này, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã đến kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị 54 tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Top