Việt – Lào hợp tác phòng, chống AIDS khu vực biên giới

01/10/2014 09:43

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị, xây dựng khung kế hoạch hợp tác phối hợp phòng, chống HIV/AIDS qua biên giới Việt Nam - Lào cho cấp quốc gia và cụ thể cho từng cặp tỉnh.

Trong hai ngày 30/9 và 01/10, tại Hà Nội, Ban quản lý dự án (BQLDA) Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng do ngân hàng ADB tài trợ triển khai Hội nghị song phương Việt – Lào về phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh Tùng Trịnh

Hội nghị nhằm tăng cường cơ chế phối hợp phòng, chống HIV/AIDS vùng biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào. Đây cũng là một trong những cấu phần của dự án, nhằm mục đích tạo ra một hệ thống điều phối thống nhất từ phía Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Lào thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế hai nước. Đồng thời, tăng cường cơ chế phối hợp phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới giữa Việt Nam và Lào để đạt kết quả cao, bền vững hơn trong tương lai.

Về phía Việt Nam, tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng– Giám đốc dự án. Về phía Lào, có ông Sisavath Soutthaniraxay, Phó Cục trưởng, Cục Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm – Bộ Y tế Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao việc tổ chức triển khai hội nghị song phương Việt – Lào về phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới.

Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị tăng cường việc trao đổi thông tin về tình hình dịch HIV/AIDS, đặc biệt các yếu tố nguy cơ lây nhiễm HIV tại khu vực vùng biên hai nước.

Đồng thời, nghiên cứu triển khai thí điểm một số mô hình can thiệp phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực vùng biên giới giữa Việt Nam – Lào và tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả của mô hình, những bài học kinh nghiệm để hoàn thiện, nhân rộng các mô hình này. Bộ Y tế Việt Nam – Lào định kỳ tổ chức các chuyến thực địa, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống HIV/AIDS giữa hai nước và các cặp tỉnh biên giới.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Ngân hàng Phát triển châu Á, Dự án hỗ trợ kỹ thuật TA 8024 ưu tiên hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật cho các cặp tỉnh biên giới đã được lựa chọn để sớm triển khai thí điểm một số mô hình can thiệp phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực vùng biên giới.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống HIV/AIDS giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Lào. Ảnh Tùng Trịnh

Tại hội nghị, đại biểu đến từ hai nước đã trình bày về công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời thảo luận khung kế hoạch hợp tác phòng, chống HIV/AIDS cấp quốc gia và thực hiện kế hoạch hợp tác phòng, chống HIV/AIDS qua biên giới theo từng cặp tỉnh…

Nhân dịp này, Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Lào đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống HIV/AIDS qua biên giới, trong đó giảm tác động của HIV/AIDS và tăng cường tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều trị, dự phòng tại các vùng biên giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Top