1 công dân Colombia nhận tội giết đặc nhiệm chống ma túy Mỹ

19/09/2014 13:43

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một công dân Colombia đã nhận tội có tham gia vào vụ giết hại một nhân viên chống buôn bán ma túy của Mỹ vào năm ngoái.

6 công dân Colombia bị truy tố tội giết người, bắt cóc và âm mưu bắt cóc. 1 người Colombia thứ bảy bị truy tố vì đã tìm cách phi tang bằng chứng liên quan tới vụ giết người.

Theo VOA News, bị cáo 22 tuổi đã bị dẫn độ sang Mỹ trước đó và bị truy tố tội hỗ trợ, tiếp tay trong vụ giết hại “một người được quốc tế bảo vệ” cũng như bị truy tố tội âm mưu bắt cóc.

Nạn nhân là ông James “Terry” Watson, một nhân viên kỳ cựu, làm việc cho Cơ quan phòng chống ma túy của Mỹ (DEA) 13 năm.

Ông bị giết khi bắt taxi về nhà sau khi rời một nhà hàng nằm tại một khu vực giải trí và ăn nhậu dành cho người giàu có ở phía bắc thủ đô Bogota tháng 6 năm 2013.

Cảnh sát nói rằng chiếc taxi đã bị một chiếc xe taxi khác chặn lại cách đó không xa và hai người đàn ông kéo ông Watson ra khỏi xe rồi đâm ông 4 lần.

Vào thời điểm đó, Tư lệnh Cảnh sát Colombia José Roberto León đã đặt ra mức thưởng tương đương 26.000 USD cho những ai cung cấp thông tin cho phép xác định những kẻ phạm tội.

6 công dân Colombia đã bị truy tố tội giết người cấp độ hai, bắt cóc và âm mưu bắt cóc. Một người Colombia thứ bảy bị truy tố vì đã tìm cách phi tang bằng chứng liên quan tới vụ giết người.

Một bị cáo khác là Julio Ramiez, 31 tuổi, đã xin nhận tội đối với các tội trạng tương tự hồi đầu tháng này.

Cả Garcia và Ramirez sẽ bị tuyên án vào ngày 5/12 này.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, Colombia cùng với Peru là những nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới, với 345 tấn trong năm 2011.

Top