4 thành phố ở Mỹ cấm bán ma túy tổng hợp

21/04/2015 17:25

Rudy Eugene, 31 tuổi, được mệnh danh là "Xác sống Miami," đã bị cảnh sát thành phố Miami bắn chết khi đang nhai ngấu nghiến mặt của một người đàn ông vô gia cư, trên đường MacArthur, ở thành phố Miami, bang Floria (Mỹ), khiến anh ta bị mù.

"Muối tắm" và những loại ma túy tổng hợp khác sẽ cấm ban ở 4 thành phố nước Mỹ.

Cảnh sát cho biết, Rudy Eugene có những hành động ăn thịt đồng loại là do đã sử dụng một loại ma túy tổng hợp có tên “muối tắm”.

"Muối tắm" hoặc "spice" (cần sa tổng hợp) đã được các phương tiện truyền thông và lực lượng giám sát thực thi pháp luật nhắc đến một vài năm trước, khi một loạt những tội ác như Eugene xảy ra, dưới ảnh hưởng của các loại ma túy  tổng hợp. Tác dụng phụ của việc sử dụng các loại ma túy này bao gồm tự tử và rối loạn tâm thần.

Sau những tội ác xảy ra do ma túy tổng hợp, 4 thành phố ở California, Mỹ đã quyết định đưa ra một Nghị quyết để loại trừ ma túy tổng hợp ra khỏi thành phố của họ, bà Darlene Acosta thuộc Nghị Viên thành phố King City cho biết.

Ngày 20/4, thành phố Gonzales, Greenfield, King City và Soledad nhập vào một nghị quyết chung cấm việc bán và phân phối ma túy tổng hợp, loại ma túy nguy hiểm mà các chuyên gia nói rằng, nó đang được sử dụng nhiều ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là ở các chàng trai trẻ.

Mỗi hội đồng thành phố tương ứng vẫn phải bỏ phiếu cho nghị quyết này, bà Acosta nói.

Nghị quyết 4 thành phố sẽ chỉ rõ thành phần hợp chất ma túy. Theo đó, Nghi quyết sẽ liệt kê các loại ma túy tổng hợp bằng tên của chúng bao gồm từ danh hiệu vô thưởng vô phạt, nghe như "Vanilla Sky" và "Purple Wave" và những nickname nham hiểm hơn như "Scarface" và "Voodoo"…

Bà Acosta cho biết: "Ngay sau khi pháp luật liệt kê các hóa chất, các chất hóa học thay đổi, Nghị quyết về cấm bán ma túy tổng hợp sẽ được công bố".

Top