6 người gốc Việt buôn bán ma túy tại Úc bị truy tố

26/01/2015 10:24

6 thành viên của một tổ chức tội phạm gốc Việt bị cáo buộc tội buôn bán ma túy sau một loạt các cuộc lục soát ở thành phố Melbourne, Úc.

Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết họ đã tịch thu một số lượng ma túy trị giá 10,6 triệu AUD kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra nhằm vào băng nhóm nói trên cách đây 4 tháng.

Giới hữu trách cáo buộc băng nhóm này kết nối chặt chẽ với nhau, có phạm vi hoạt động quốc tế và chuyên buôn bán ma túy đá, cocaine, heroin và cần sa.

Nửa kg ma túy đá, một cây súng tự chế, 10.000 AUD tiền mặt và một số xe cộ đã bị tịch thu trong các cuộc lục soát tại 13 ngôi nhà ở các khu vực ngoại ô phía tây và bắc Melbourne.

6 nghi phạm trong độ tuổi từ 29 - 42 gồm: Loc Tran, Quang Dong, Thanh Dinh, Jimmy Phan, Duc Nguyen và Jade Trinh đã được đưa ra trước Tòa án Sơ thẩm Melbourne hôm 24/1. Jade Trinh, 39 tuổi, là nữ nghi phạm duy nhất trong nhóm bị truy tố và đang mang thai 14 tuần tuổi.

Toàn bộ nghi phạm đã được trả về trại giam và sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 28/1.

Nghi phạm thứ 7, một người đàn ông 35 tuổi, bị truy tố về các tội liên quan đến vũ khí và ma túy đã được bảo lãnh và sẽ ra tòa vào một ngày khác.

Top