Australia: Hàng chục người bị bắt do ma túy tại các bữa tiệc âm nhạc

03/03/2015 18:30

Cuối tuần vừa qua, cảnh sát Australia đã bắt giữ 16 người vì các cáo buộc liên quan đến ma túy tại Lễ hội âm nhạc Soundwave Music Sydney.

Cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện ma túy

Trong đó 15 người bị buộc tội sở hữu một loạt các loại ma túy khác nhau, bao gồm cả thuốc lắc, cocaine, LSD, Speed (tốc độ) và cần sa. Một đối tượng bị buộc tội cung cấp ma túy. Cảnh sát đã ban hành cảnh cáo cho 25 đối tượng khác.

Lễ hội âm nhạc Soundwave mang thể loại nhạc ồn ào và mạnh mẽ thường được tổ chức vào cuối tháng 2 tại các thành phố lớn của Autralia. Năm nay, hơn 24.000 người đã tham dự ngày đầu tiên của lễ hội kéo dài 2 ngày bắt đầu từ thứ Bảy (28/2) tại Công viên Sydney Olympic.

Trong khi đó, tại một lễ hội âm nhạc khác, Liên hoan Âm nhạc Future tổ chức tại Randwick Racecourse cùng ngày, 60 người đã được phát hiện sở hữu các loại thuốc bất hợp pháp.

Còn tại Liên hoan Âm nhạc Secret Garden tại Camden, cảnh sát buộc tội 16 người tàng trữ thuốc lắc, cocaine, LSD và cần sa và ban hành 17 giấy cảnh cáo.

Cảnh sát Autralia được huy động tối đa lực lượng cùng chó nghiệp vụ để tuần tra tại các địa điểm tổ chức lễ hội, đồng thời gửi những cảnh báo nghiêm khắc đối với những người tham dự.

Việc sử dụng ma túy trong các lễ hội âm nhac tại Autralia không phải là mới. Hồi đầu năm, hơn 200 người đã bị bắt vì liên quan đến ma túy tại bữa tiệc khiêu vũ mừng năm mới ở Sydney.

Khi đó, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra lễ hội Fuzzy Field Day 2015 được tổ chức ở The Domain với hơn 25000 người tham gia. Các chú chó đã giúp cảnh sát phát hiện 214 người có tàng trữ ma túy bất hợp pháp bao gồm các chất kích thích, cần sa, cocaine, thuốc lắc, ma túy tổng hợp và ma túy đá.

Top