Bắt hàng nghìn viên ma tuý tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

20/09/2019 14:16

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên, Quảng Bình vừa bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép, vận chuyển ma tuý tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Hai đối tượng cùng số tang vật tại cơ quan điều tra

Lúc 13h ngày 19/9, tại khu vực bản Púng Min, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP Điện Biên phối hợp với Đội 1, Đoàn đặc nhiệm PCMT&TP miền Bắc (Cục PCMT&TP BĐBP), Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng Pa Thơm bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng là Lò Văn Dũng (SN 1985) và Lường Văn Thanh (SN 1993), cùng trú tại Đội 10B, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lò Văn Dũng khai, vào ngày 17/9, Dũng được một người phụ nữ tên Dung có quan hệ họ hàng thuê vào khu vực bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên để gặp một người Lào giao tiền và nhận ma túy. Đối tượng Dũng đã nhận 45 triệu đồng từ bà Dung, sau đó rủ thêm Lường Văn Thanh đến địa điểm đã hẹn để giao dịch ma túy.

Khoảng 11h ngày 19/9, Dũng điều khiển xe máy Sirius mang BKS 27B1-177.61 chở Thanh đi vào khu vực biên giới thuộc địa phận xã Pa Thơm. Tại đây, Dũng và Thanh gặp hai đối tượng người Lào và dùng 45 triệu đồng bà Dung đưa để nhận 40 gói hồng phiến, số lượng 8.000 viên.

Sau khi giao dịch xong, Dũng điều khiển xe máy chở Thanh ngồi sau ôm bọc nilon màu đen bên trong chứa ma túy. Khi chúng đến địa phận bản Púng Min thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

* Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 1.800 viên ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Quảng Bình, khoảng 21h30' ngày 15/9, tại khu vực ngã ba Dinh Mười (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì cùng phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang từ trên một xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào đi xuống, tay ôm một thùng xốp.

Tiến hành kiểm tra thùng xốp, lực lượng chức năng phát hiện 10 túi ni lon, bên trong có 1.800 viên nén, được đối tượng ngụy trang bên trên là cá và đá lạnh, đáy thùng được chế thêm để cất giấu ma túy. Đối tượng này khai tên là Trương Thanh Tuấn (sinh năm 1987, trú tại thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác, ban đầu Trương Thanh Tuấn khai nhận số ma túy trong thùng xốp là của một đối tượng tên “Xệ” (trú tại đường Trịnh Hoài Đức, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) nhờ nhận từ một xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào.

Qua công tác vận động, thuyết phục đối tượng có liên quan trong vụ án, ngày 17/9, đối tượng Đinh Hoài Nam (còn gọi là Xệ, sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố 5, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

* Trai phố cùng gái bản thác loạn trong karaoke

Khoảng 1h15’, ngày 19/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an TP.Bắc Kạn (Bắc Kạn) đã bắt quả tang nhóm nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke T&T thuộc phường Đức Xuân.

Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện tại một phòng của quán này có 8 nam, nữ thanh niên đang ngồi trong phòng, dưới nền nhà có 1 đĩa sứ bên trên chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và 1 ống hút cùng 2 đầu lọc thuốc.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh ma túy đối với 8 người này thì 4 người dương tính với chất ma túy gồm: Trần Trọng Huấn, SN 1989, trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thế Vinh, SN 2002, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Đặng Thùy Dương, SN 2001, trú tại xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Quàng Thị Hường, SN 2000 ở tỉnh Điện Biên.

Được biết, Trần Trọng Huấn là người đã rủ nhóm bạn trên lên nhà chú của mình là Nguyễn Tuấn Anh đồng thời là chủ cơ sở kinh doanh Karaoke T&T chơi, đến nửa đêm khi cả nhà đi ngủ, nhóm thanh niên này đã rủ nhau sử dụng ma túy mà Nguyễn Thế Vinh đã mua từ TP.Thái Nguyên lên.

Top