Bolivia bắt giữ 27 tấn lá coca vụn

06/03/2015 09:00

Cảnh sát Bolivia vừa tiến hành thu giữ 27 tấn lá coca vụn, giấu trong các gói trà, được cho là sẽ được vận chuyển tới Lebanon để chế biến thành cocaine.

Năm 2014, 47% sản lượng coca của Bolivia được chuyển hướng thành sản xuất cocaine.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Bolivia phát hiện ra ý đồ của bọn tội phạm khi chúng xuất khẩu coca để sản xuất cocaine ở một nước khác, Bộ trưởng Nội vụ Hugo Moldiz nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

Số lá coca trên được phát hiện cất giấu trong một nhà kho ở phía Đông thành phố Santa Cruz và theo nhà chức trách Bolivia thì chúng sẽ được vận chuyển tới Lebanon thông qua Chile.

Theo nhà chức trách Bolivia, với số lá coca (trị giá 350 nghìn USD) này có thể chiết xuất ra 100kg cocaine, trị giá khoảng 90 triệu USD khi bán sang châu Âu và Trung Đông. Hai người đã bị bắt giữ trong vụ việc.

Số lá coca vụn trên được dán nhãn một loại trà cà phê đặc biệt phổ biến ở Argentina và Uruguay.

Bolivia, giống như nước láng giềng Peru, cho phép việc trồng coca ở số lượng hạn chế để sử dụng trong các loại trà, thuốc dân gian và những nghi lễ tôn giáo Andean.

Ở dạng nguyên chất, coca là một chất kích thích nhẹ mà người Andean bản địa sử dụng từ hàng nghìn năm để chống say độ cao. Theo truyền thống văn hóa của các nước khu vực Nam Mỹ, người dân ở đây thường nhai lá cây Côca cùng với một ít tro kiềm làm chất kích thích ngon miệng và tăng cường khả năng chịu đựng khi sống ở trên độ cao. Từ lá cây coca chiết xuất được cocain.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng một nửa diện tích coca ở Bolivia được trồng bất hợp pháp. Năm ngoái, 47% sản lượng coca của Bolivia được chuyển hướng thành sản xuất cocain.

Top