Campuchia: Bắt giữ ma túy ''khủng" trị giá 3 triệu USD

06/07/2015 09:44

Lực lượng Hải quan và Cảnh sát Campuchia vừa phối hợp bắt giữ bốn nghi phạm buôn lậu gần 55 kg heroin và methamphetamine từ Lào vào Campuchia. Số ma túy bất hợp pháp có trị giá ước tính khoảng 3 triệu USD.

Tang vật bị thu giữ

Nghi phạm nữ tên Phal Rany, 22 tuổi (còn được gọi là KK), đã bị bắt giữ tại tỉnh Stung Treng và bị buộc tội tham gia vào một tổ chức tội phạm buôn bán ma túy quốc tế.

Ba nam nghi phạm khác là công dân Trung Quốc trong đường dây tội phạm này gồm: Li Yong, 41 tuổi; Deng Yuan Ping, 53 tuổi và Li Zhou, 48 tuổi cũng đã bị bắt giữ tại Phnom Penh và bị buộc tội sản xuất và buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Các nghi phạm trên sẽ phải đối mặt với bản án tù chung thân nếu họ bị cơ quan chức năng chứng minh đã phạm tội theo Luật chống ma túy Campuchia.

Trung tướng Mok Chito, người phụ trách công tác phòng chống ma túy thuộc Cảnh sát quốc gia Campuchia cho biết, đây là nhóm tội phạm buôn bán ma túy lớn nhất ở Campuchia. Việc bắt giữ này là vụ tấn công vào đường dây ma túy lớn nhất xảy ra trong năm nay, ông Mok cho biết thêm.

Số ma túy trên từ khu vực Tam giác vàng ở Lào, vận chuyển đến Campuchia để phân phối một phần ở Phnom Penh, sau đó sẽ tiếp tục chuyển tiếp sang Đài Loan.

Lực lượng chức năng Campuchia đã thu giữ tổng cộng gần 55 kg ma túy, trong đó có 345 gam heroin và hơn 50 kg methamphetamine cùng các vật liệu dùng để sản xuất ma túy khác. Tỉnh Stung Treng được cho là trung tâm trung chuyển ma túy sang các nước khác.

Lực lượng chức năng Campuchia hiện đang tìm kiếm một số nghi phạm khác có liên quan đến vụ việc.

Top