Câu lạc bộ của những người sau cai

05/10/2015 17:35

Câu lạc bộ B93 phường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) là một trong những điểm tựa cho người sau cai nghiện ma tuý. Tham gia CLB, nhiều hội viên đã đoạn tuyệt với ma túy, trở thành người hoàn lương, có ích cho gia đình và xã hội.

Giúp người sau cai có việc làm. Ảnh minh họa

Nhiều năm trước, phường Kim Mã (quận Ba Ðình) là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là địa bàn ‘nóng” về ma túy. Một số thanh niên trong phường do trình độ nhận thức còn hạn chế, dễ bị tác động bởi tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng. Thời kỳ cao điểm, năm 1997, trên địa bàn phường có trên 200 đối tượng nghiện ma túy, có gia đình  tổng cộng tội danh buôn bán ma túy tòa xử tuyên án cả gia đình cộng lại trên 100 năm tù.

Trước tình hình phức tạp đó, năm 2001, mô hình Câu lạc bộ B93 ra đời. Đây là nơi tập hợp những đối tượng sau cai nghiện ma túy, giúp họ nhận thức tác hại của ma túy, xóa đi mặc cảm, từ bỏ mà túy và tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện, hướng đến xoá bỏ tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Sau nhiều năm hoạt động, CLB thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định việc cai nghiện hoặc kéo dài thời gian tái nghiện, giảm tác hại về ma tuý cho bản thân hội viên, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, giảm bớt các hành vi vi phạm pháp luật của người sau cai nghiện.

Ông Nguyễn Viết Vân, chủ nhiệm CLB B93 phường Kim Mã cho biết, những ngày đầu mới thành lập, CLB gặp không ít khó khăn về kinh phí hoạt động cũng như vận động những người sau cai tự nguyện tham gia. Mới đầu chỉ có 5 người tham gia sinh hoạt. Nhưng đến nay con số đó đã tăng lên rất nhiều.

Ông Vân kể: “Tôi đã nhiều lần bị các đối tượng buôn bán lẻ ma túy chống đối, đặc biệt có một lần vào năm 2004, tôi bị 2 đối tượng cầm dao tấn công để “lấy lại đất làm ăn”. Nhưng được sự ủng hộ của nhân dân, tôi đã tóm gọn 2 đối tượng. Do vậy, tôi nghĩ song song với sự trấn áp, cần phải có mô hình quản lý sau cai”.

Để CLB thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho những người sau cai trở về tái hòa nhập cộng đồng, Ban Chủ nhiệm CLB đã phối hợp với gia đình người nghiện vận động, động viên người sau cai, để họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti. Các thành viên CLB đã cùng tình nguyện viên xuống các địa bàn, vào từng nhà có người nghiện gặp gỡ và tư vấn cho các em và gia đình. Ban chấp hành phân công trong chi hội cựu chiến binh cùng tình nguyện viên bám sát, theo dõi di biến động của những đối tượng nghiện và quản lý ngay tại gia đình.

Với sự quyết tâm của CLB và Ban chấp hành Hôi Cựu chiến binh phường, đến năm 2008, Hội CCB phường Kim Mã không còn hội viên nào có con em sử dụng ma túy. Và với sự kiên trì bám trụ, kết hợp với công an phường truy quét, giáo dục, toàn phường đã xóa hết các tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy, đã tạo được 36 lượt các em có việc làm với 18 em có việc làm ổn định, mức lương tối thiểu là 2,5  triệu đồng.

Không những vậy, CLB B93 luôn quan tâm đến sức khỏe của người sau cai nghiện, những ai ốm đau đều được thăm hỏi, chăm sóc, được khám bệnh miễn phí tại trạm y tế phường, nếu nặng sẽ được chuyển lên tuyến trên,...

CLB B93 thực sự trở thành mái nhà chung cho người có quá khứ lầm lỡ vào mỗi tối thứ năm hằng tuần, bất kể mưa gió. Nội dung các buổi sinh hoạt chủ yếu tập trung vào công tác tư tưởng, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, phòng chống tái nghiện; xây dựng lòng tin của cộng đồng đối với người sau cai nghiện; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai tìm việc làm ổn định, tạo dựng cuộc sống…

Theo ông Vân, để thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện và sau cai nghiện, trước hết cán bộ phải tận tâm với công việc, phải có lòng tin đối với người sau cai, phải thực sự thương yêu họ, coi họ như con cháu của mình. Khi họ có điểm tốt mình phải kịp thời động viên, nếu họ có khuyết điểm thì nhẹ nhàng chỉ bảo vì người nghiện thường tự ti,mạc cảm.

Hơn nữa, để những người sau cai nghiện thực sự “đoạn tuyệt” với ma tuý, quan trọng nhất vẫn là phải hướng cho họ có nhu cầu lao động, xắp xếp cho họ một công việc thích hợp. “Không giúp các em có việc làm thì rất khó giúp các em hòa nhập cộng đồng”, ông Vân cho biết.

Hoạt động của CLB đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Kim Mã. CLB đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP Hà Nội tặng bằng khen là đơn vị hoạt động hiệu quả.  Và sự thành công đó, phải kể đến công lao to lớn của người cựu chiến binh Nguyễn Viết Vân. Ghi nhận điều này, tháng 4 vừa qua, ông Vân đã được TP Hà Nội trao tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt" tiêu biểu vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.
Top