Chân dung bà trùm trong vụ 92 bánh heroin

18/12/2014 15:22

Theo nguồn tin từ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, người phụ nữ duy nhất trong 6 nghi can vừa bị bắt trọng vụ bắt giữ 92 bánh heroin là nghi can cầm đầu đường dây này.

Buôn ma tuý từ “thuở 13”

Người phụ nữ này tên Ly Tàu (thường gọi là Chà Nỳ , 34 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Myanmar, thuộc khu vực Tam giác vàng (biên giới 3 nước Myanmar, Thái Lan, Lào). Do gia đình có nhiều người tham gia buôn bán heroin nên năm 13 tuổi, cô ta đã “vào nghề”. Đến tuổi trưởng thành, trong một lần hoạt động ở xứ sở Triệu Voi, Ly Tàu bị Công an Lào bắt.

Bà trùm ma tuý tại cơ quan điều tra

Ly Tàu bị kết án 20 năm tù về tội Mua bán ma túy nhưng không hiểu bằng cách nào người phụ nữ này đã được trả tự do sau sau 2 năm thụ án.

Ra tù, Ly Tàu càng hoạt động mua bán ma túy mạnh tay hơn. Ả đã đứng ra lập một đường dây của riêng mình để buôn bán ma túy. Những chuyến hàng của ả có khi lên tới hàng trăm bánh heroin.

Bà trùm ma tuý xuyên quốc gia

Nguồn “hàng” của Ly Tàu được lấy từ khu vực Tam Giác Vàng của một người Trung Quốc rồi tập kết tại khu vực thủ đô Viêng Chăn. Từ đây, thông qua chân rết trong đường dây, ma túy sẽ "vượt biên" rồi vào tiêu thụ ở một số tỉnh của Việt Nam.

Ly Tàu đã điều hành đường dây mua bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy rất tinh vi. Dưới trướng của mình, người phụ nữ này có hàng chục tên "đầu trâu mặt ngựa" sẵn sàng xử lý những kẻ có ý định ngáng đường.

Để có thể bóc gỡ được đường dây ma túy do Ly Tàu cầm đầu, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và Công an thủ đô Viêng Chăn đã phải lên kế hoạch hàng tháng trời. Với việc biết trước "đường đi nước bước" về cách thức hoạt động của đường dây ma túy xuyên quốc gia do "nữ quái" Ly Tàu cầm đầu, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cùng Công an Lào đã lên kế hoạch "đánh án". Cuối cùng Ly Tàu và đàn em phải tra tay vào còng.

Top