Colombia phá hủy 3 phòng thí nghiệm ma túy lớn

07/10/2015 16:23

Ngày 5/10, chính quyền quân sự của Colombia cho biết, lực lượng quân đội nước này vừa phát hiện và phá hủy thành công 3 phòng thí nghiệm chế biến ma túy do lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) sử dụng. Mục đích của phòng thí nghiệm này là tài trợ cho cuộc nổi dậy chống lại chính phủ.

Hình ảnh một phòng chế tạo ma túy. Ảnh minh họa

Một tuyên bố từ phía quân đội cho biết, các  phòng thí nghiệm bí mật này nằm gần đô thị Tumaco và Policarpa thuộc phía Tây thành trì Narino, Colombia.

Tại đây, các nhà chức trách thu giữ được 437 kg lá coca (nguyên liệu chính sản xuất cocaine) và 451 gallons (1.707 lít) coca chế biến dạng lỏng. Tất cả đều đã bị phá hủy một cách có kiểm soát để ngăn chặn việc gây tổn hại đến môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, khoảng 35 tấn hóa chất rắn được sử dụng để sản xuất ma túy cũng đã bị phá hủy. “Đây là một đòn đánh lớn chống lại các tổ chức buôn bán ma túy bất hợp pháp”, một lãnh đạo quân đội cho biết.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2015, lực lượng quân đội Colombia cũng đã phá hủy một phòng thí nghiệm bí mật nằm trong thành trì phía nam Putumayo thuộc quân nổi dậy Marxist. Phòng thí nghiệm này có khoảng 30 công nhân làm việc và có khả năng sản xuất 3 tấn cocaine và ma túy tổng hợp trong vòng một tháng.

Theo các quan chức tình báo quân sự, các loại ma túy được sản xuất trong phòng thí nghiệm đã được gửi đến băng đảng ma túy Sinaloa, một trong những băng đảng ma túy chính ở Mexico.
Top