Cựu GĐ cơ quan chống ma túy Dominica chính thức nhận tội

30/07/2014 08:15

Cựu Giám đốc điều hành cơ quan chống ma túy quốc gia của Cộng hòa Dominica đã nhận tội hôm thứ ba (29/7) trước những cáo buộc từ Mỹ cho rằng ông có liên quan đến âm mưu buôn bán ma túy, vận chuyển hàng tấn cocaine vào Mỹ.

Ảnh minh họa

Francisco Hiraldo Guerrero, 54 tuổi được xét xử tại tòa án Mỹ ở Manhattan. Trước đó, vào năm ngoái Hiraldo Guerrero đã không nhận tội trước tòa. Các công tố viên cáo buộc rằng Hiraldo Guerrero sử dụng vị trí của mình tại Cơ quan chống ma túy quốc gia của Cộng hòa Dominica để bảo vệ các chuyến hàng cocaine, bao gồm cả chuyển hàng đến New York.

Các nhà chức trách cáo buộc rằng Hiraldo Guerreo đã được trả rất nhiều tiền, khoảng 2,5 triệu USD để bảo vệ 25 kiện hàng cocaine (mỗi kiện hàng khoảng 400 kg) được vận chuyển từ năm 2007 đến năm 2009.

Dẫn báo cáo năm 2014 về kiểm soát ma túy của Bộ Ngoại giao Mỹ thì khoảng 6% của cocaine được buôn lậu sang Bắc Mỹ và châu Âu đi qua các hòn đảo Caribbean của Hispaniola, được quá cảnh qua Cộng hòa Dominica và Haiti.

Các nhà chức trách ở Cộng hòa Dominica bắt Hiraldo Guerrero vào tháng 10/2012. Sau đó ông đã bị dẫn độ tới New York để đối mặt với luật pháp Mỹ.

Hiraldo Guerrero có thể phải lãnh án tù ít nhất 10 năm theo luật của Mỹ. Đồng thời  mất khoảng 1 triệu USD cho chính phủ Mỹ.

Thẩm phán Mỹ John Keenan cho biết tòa sẽ tuyên án Hiraldo Guerrero vào ngày 3/11.

Top