Đà Nẵng: Tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn trong tầm kiểm soát

27/11/2015 13:37

Theo báo cáo sơ kết của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Chỉ thị số 37 của thành phố về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn”, qua 1 năm, các lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm và tệ nan ma túy của Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ 111 vụ, 162 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy.

Tiêm chích ma túy ở Đà Nẵng - Ảnh minh họa

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,8 kg ma túy “dạng đá” và 2,7 gam ketamin, 200 gam heroin, 1,52 gam cần sa... đồng thời thu giữ 1 súng bắn điện, 7 kiếm, 1 dao và 1 bình xịt hơi cay.

Theo đánh giá, trong 1 năm qua, lực lượng PCTP ma túy chuyên trách đã khám phá nhiều chuyên án, qua đó phát hiện từ xa, bắt giữ nhiều đối tượng khi vừa đưa ma túy vào thành phố. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tuy có sự gia tăng nhưng vẫn trong sự kiểm soát và không để hình thành các khu vực, tụ điểm phức tạp.

So với cùng kỳ, số vụ đã phát hiện, bắt giữ không tăng, không giảm nhưng lượng ma túy thu giữ tăng đột biến. Trong đó heroin tăng 166,26 gam, ma túy tổng hợp tăng gần 4 kg, riêng ma túy loại cần sa giảm mạnh.

Đối với công tác xét xử án ma túy, trong năm qua, Tòa án nhân dân các cấp tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử 151 vụ gồm 222 bị cáo, không có trường hợp nào cho hưởng án treo.

Theo Công an Đà Nẵng, tình hình người nghiện trên địa bàn Đà Nẵng có xu hướng gia tăng (tăng 6,7% so với năm 2014) và ngày càng trẻ hóa, tập trung ở độ tuổi thanh thiếu niên (chiếm tỷ lệ 62,5% tăng 3,5% so với năm 2014). Số đối tượng nghiện, sử dụng ma tuý ở ngoài cộng đồng còn nhiều (78%) trong khi công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra chỉ chiếm 4% và hầu hết không có việc làm (chiếm 85,3%).

Hiện nay, tình trạng người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng và chiếm tỷ lệ cao (chiếm 76,8%, tăng 7,7% so với năm 2014.

Đối với công tác phát hiện và xử lý người nghiện, từ ngày 20/8/2014 đến ngày 20/8/2015, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 2.592 lượt người sử dụng trái pháp chất ma tuý, so với cùng kỳ, xử lý người nghiện nhiều hơn 1.305 lượt (2.592/1.287) trường hợp, tăng 101%.

Top