Đẩy mạnh công tác xóa bỏ cây có chất ma túy ở Điện Biên

05/11/2015 11:51

Trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã phát hiện 5/10 huyện, thị, thành phố còn tình trạng trồng và tái trồng cây có chất ma túy. Qua đó các lực lượng chức năng đã triệt phá và phá nhổ gần 18,3 nghìn m2 trồng những loại cây này. Cụ thể, huyện Mường Nhé gần 15 nghìn m2, huyện Tuần Giáo 2,1 nghìn m2, huyện Nậm Pồ 930 m2, huyện Điện Biên 300 m2...

Lực lượng chức năng cùng người dân phá nhổ cây thuốc phiện

Hằng năm, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện một số công tác trọng tậm, trong đó có phòng, chống ma túy trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa tỉnh Điện Biên. Một là do người dân trồng các loại cây này để có thuốc hút tại chỗ. Mặt khác, trong khi heroin và các loại thuốc gây nghiện khác giá bán cao lại đang bị truy quét quyết liệt nên trồng thuốc phiện, cần sa, giá vừa rẻ lại dễ chế biến để hút.

Một nguyên nhân quan trọng nữa là lợi nhuận từ việc trồng các loại cây trồng này mang lại. Dù biết việc trồng cây cần sa, cây thuốc phiện là vi phạm pháp luật, nhưng do lợi nhuận của những loại cây này cao hơn nhiều lần so với trồng các cây trồng khác trong khi cuộc sống của đồng bào dân tộc rất khó khăn. Hơn nữa, thuốc phiện và cần sa là loại cây dễ trồng, chỉ cần tra hạt không cần chăm sóc vẫn cho thu hoạch với năng suất cao và là loại cây rất phù hợp với điều kiện thời tiết ở vùng cao có nhiều sương mù, có thể trồng quanh năm.

Để giải quyết vấn nạn ma túy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bên cạnh việc cắt đứt các nguồn cung ma túy, thì cần thực hiện các kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, các dự án về phổ biến khoa học kỹ thuật, hỗ trợ chuyên canh, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho người dân.

Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho bà con với những tài liệu dễ đọc, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm tâm lý người dân tộc thiểu số, đồng thời xây dựng phong trào quần chúng, Hội Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy, ngăn chặn việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy từ nền tảng gia đình, cộng đồng.

Top