Hà Nội: Tuyên truyền phòng chống ma túy phát huy hiệu quả

25/08/2015 14:17

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Thành phố Hà Nội, cho biết, tuy trên địa bàn Thủ đô không còn tồn tại những điểm bán lẻ ma túy, những khu vực sử dụng ma túy công khai, kéo dài tại các địa bàn công cộng nhưng tội phạm ma tuy và tệ nạn ma túy vẫn gây bức xúc trong nhân dân.

Ảnh minh họa

Trên địa bàn Thủ đô hiện còn 3 tụ điểm và 7 điểm phức tạp về ma túy. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, văn hóa vui chơi giải trí ngày càng gia tăng nhanh chóng và dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng những nơi này đã có hoạt động phạm tội. Từ đó dần hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Trong những năm qua lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng năm, từng giai đoạn (Kế hoạch số 127/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về “Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống ma túy trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015).

Công tác tuyên truyền theo bề rộng, bề sâu đã tập trung  trên các phương tiện thông tin đại chúng như thông qua báo An ninh Thủ đô, Chương trình An ninh Thủ đô phát sóng trên Đài truyền hình Hà Nội, qua hệ thống loa, đài truyền thanh phường, xã, thị trấn; tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức phòng, chống ma túy cho trên 1.000 cán bộ chiến sỹ; tư vấn cho trên 200.000 lượt người nghiện ma túy, gần 100.000 lượt nhận viên, tiếp viên trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và có điều kiện về ANTT; các đoàn thể đã viết trên 3.000 tin, bài tuyên truyền về tác hại của ma túy...

Đi đôi với việc tuyên truyền theo chiều sâu, rộng, Thành đoàn Hà Nội và Công an thành phố đã kiện toàn và triển khai mô hình “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” (mỗi đội có từ 5 - 7 đoàn viên tham  gia trong đó có 1 đoàn viên là Công an), đến nay cơ bản 100% số phường, xã, thị trấn thành lập Đội Thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cảm hóa thanh niên ở cộng đồng có nguy cơ mắc nghiện ma túy, giúp được thanh thiếu niên hư, chậm tiến, say cai nghiện phòng ngừa tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy còn bộc lộ một số hạn chế, đó là công tác tuyên truyền chưa thực sự xuống tới thôn, xóm, tới đối tượng có nguy cơ cao và người nghiện ma túy; nội dung tuyên truyền miệng thiếu sức hút; chủ yếu lồng ghép và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị…

Trong thời gian tới, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động tuyên truyền sao cho đa dạng, phong phú phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, lứa tuổi, từ đó tạo khí thế thi đua, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống ma túy.

Top