Hải quan New Zealand tiêu hủy 400 kg chất ma túy

04/07/2015 14:37

400 kg chất ma túy, với trị giá ước tính khoảng 50 triệu USD, đã được Hải quan New Zealand đưa đi tiêu hủy nhân Ngày quốc tế phòng chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp 26/6.

Hải quan New Zealand giám sát tiêu hủy

Các loại ma túy được tiêu hủy lần này gồm methamphetamine và tiền chất, cocaine, GBL, thuốc lắc, cần sa, các chất hướng thần dạng bột màu trắng và cần sa tổng hợp đã được đưa lên xe tải, vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy.

Ông Maurice O'Brien, Giám đốc cơ quan điều tra của Hải quan New Zealand cho biết, lạm dụng và buôn bán bất hợp pháp ma túy là một vấn đề toàn cầu. Hiện cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài để ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp bằng cách phá vỡ các chuỗi cung ứng tại New Zealand.

Theo đó, Hải quan New Zealand đã sử dụng hàng loạt các phương pháp để đánh chặn và bắt giữ các loại ma túy bất hợp pháp, chẳng hạn như máy soi x-ray, tiếp cận và hợp tác chia sẻ thông tin tình báo quốc tế, lập hồ sơ rủi ro, thiết bị thử nghiệm điện tử và chó nghiệp vụ phát hiện ma túy.

Ông O'Brien cũng cho biết, giống như bất kỳ các thị trường khác, thị trường ma túy bất hợp pháp cũng được điều khiển bởi cung và cầu. Do đó, mạng lưới tội phạm ngày càng nhiều và phức tạp hơn với các nỗ lực để che giấu tinh vi các chất ma túy bị cấm vận chuyển qua biên giới. Các vụ ma túy bị bắt giữ gần đây đã được che giấu trong giày dép, máy tính xách tay mini, gối, áo jacket, đồ trang trí, tượng và chai mỹ phẩm, túi trà và kèn đồ chơi…

Top