Hầu tòa vì buôn hơn 100kg ma túy

16/09/2014 13:58

Giới chức Australia hôm nay cho biết hai công dân mang quốc tịch kép Việt Nam và Canada bị buộc tội buôn lậu heroin và methamphetamine, giấu trong một lô hàng cá philê đông lạnh, được vận chuyển từ Kuala Lumpur đến Sydney.

Ma túy được giấu dưới lô cá phi lê đông lạnh

Theo một tuyên bố chung từ cơ quan hành pháp và biên phòng Australia, hai người đàn ông, 57 và 55 tuổi, đã ra hầu tòa tại Sydney, với nhiều tội danh liên quan đến việc vận chuyển 88 kg heroin và 21 kg methamphetamine, có giá trị khoảng 68 triệu USD. Họ sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Cảnh sát cho biết, đây là kết quả của một chiến dịch chung giữa cảnh sát liên bang Australia và bang NSW cùng các nhân viên Ủy ban Hải quan và chống tội phạm Australia.

Một người đàn ông 57 tuổi bị buộc tội mua heroin và methamphetamine và nhập khẩu các loại thuốc kích thích. Người còn lại 55 tuổi bị buộc tội mua heroin và methamphetamine. Cả hai đã bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc đột nhập tại căn nhà ở Fairfield, phía Tây thành phố Sydeney và đã ra trình diện tòa án địa phương ở Sydney vào ngày 12/9.

Cảnh sát Australia bắt đầu điều tra sau khi người đàn ông 57 tuổi đến Australia hồi đầu tháng 9. Ngày 8/9, Cơ quan dịch vụ bảo vệ hải quan và biên phòng Australia (ACBPS) chặn 3 lô hàng chứa cá đông lạnh. Trong đó, họ phát hiện các túi chườm đá để bên dưới các hộp cá. Xét nghiệm các túi này dương tính heroin và methamphetamine.

Top