Hé lộ đường dây buôn bán ma túy xuyên Việt

01/11/2014 13:05

Ngày 30/10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 đối tượng nằm trong chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật “khùng”, 35 tuổi, trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) cầm đầu.

Nhật “khùng” (cởi trần) bị bắt quả tang tại khách sạn

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết thêm, một số thông tin ban đầu về đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy và vũ khí đã được “bật mí”.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, quá trình nắm thông tin về hoạt động phạm tội của Nhật “khùng” và đồng bọn, Ban chuyên án phát hiện băng nhóm này liên quan đến các vụ án cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức cá độ bóng đá qua mạng ineternet và mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí quân dụng.

Cùng với một số đối tượng xã hội, Trần Hoàng Nhật chiêu nạp hàng chục đệ tử là những thanh niên có máu mặt để dằn mặt đối thủ, cạnh tranh lấy “số” trong giới giang hồ. Do trực tiếp liên quan đến đường dây buôn bán ma túy qua đường hàng không, Nhật “khùng” lúc nào cũng kè kè khẩu súng Colt để phòng thân và chống trả nếu bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Tại Cơ quan điều tra, Trần Hoàng Nhật khai nhận trong vụ mua bán trái phép ma túy bị bắt quả tang hôm 21/10, Nhật “khùng” trực tiếp ra Hải Phòng xem “hàng”. Sau khi thanh toán tiền, Nhật vào TP.HCM.

Việc vận chuyển ma túy do người của Nguyễn Hoàng Hải (44 tuổi, ở Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) - đối tượng cung cấp ma túy đảm nhiệm. Theo thỏa thuận, Mai Văn Linh (27 tuổi, ở Chợ Muối, Hồng Bàng, Hải Phòng) vào vai người vận chuyển. Ma túy được các đối tượng chia nhỏ để quấn vào ống chân, trước khi bay vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay trong đêm 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng Hải và Vũ Hữu Quý (33 tuổi, ở Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng), qua đó thu giữ nhiều vũ khí, ma túy tổng hợp. Đối tượng Bùi Duy Tuyển (33 tuổi, ở Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng) - đối tượng bán 2 khẩu súng K59 cho Nguyễn Hữu Quý cũng bị cơ quan công an bắt giữ sau đó ít ngày.

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Nhật, Nguyễn Hoàng Hải và Vũ Hữu Quý về 2 tội danh mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy và tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Mai Văn Linh bị khởi tố về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Hai bị can khác là Bùi Huy Tuyển và Nguyễn Tiến Dũng (33 tuổi, ở Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh) cùng bị khởi tố về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Liên quan đến vụ án, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho biết, cùng với việc củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan, bóc gỡ các “mắt xích” cung cấp và tiêu thụ ma túy, vũ khí, cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra một số vụ việc vi phạm pháp luật do Nhật “khùng” và đồng bọn gây ra.  

 

Top