Indonesia từ chối đề nghị trao đổi 2 công dân Úc buôn ma túy

05/03/2015 18:15

Tờ Reuter đưa tin, Indonesia đã từ chối lời đề nghị từ phía Úc, hôm 5/3 về việc trao đổi tù nhân với nỗ lực nhằm cứu sống 2 công dân Úc bị kết tội buôn ma túy, đang phải đối mặt án tử hình trong vài ngày tới.

Andrew Chan (trái) và Myuran Sukumaran sẽ bị tử hình vì buôn ma túy

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop, ngày 5/3, đã đề cập đến vấn đề tù nhân Indonesia đang bị giam giữ trong nhà tù của Úc và liệu hai nước có nên cân nhắc cơ hội trao đổi tù nhân hay đề nghị khoan hồng để đổi lấy tù nhân.

"Tôi chỉ yêu cầu tạm dừng thi hành án ông Sukumaran và ông Chan để chúng tôi có thêm thời gian xem xét vấn đề này," bà Bishop nói với một tờ báo Úc – báo Sky News.

Trong khi đó, Thủ tướng Úc Tony Abbott cũng yêu cầu được thảo luận lại vấn đề này với Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào ngày 5/3.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, không có cơ sở pháp lý cho Indonesia để hành động theo đề nghị đã được thực hiện bởi Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop.

"Về cơ bản Indonesia không có bất kỳ quy định hay khung pháp lý liên quan đến trao đổi tù nhân", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir cho biết.

Nước Úc không có án tử hình và cuộc khảo sát mới đây của viện nghiên cứu Lowy tại thành phố Sydney cho thấy, 2/3 người dân Úc không tán thành cuộc hành quyết của Indonesia.

Chính vì vậy, kế hoạch hành quyết 2 công dân Úc khiến mối quan hệ ngoại giao giữa Úc và Indonesia trở nên căng thẳng sau khi lời đề nghị khoan hồng của Canberra bị từ chối nhiều lần.

Chan và Sukumaran đã bị kết án vào năm 2005 sau khi cả băng nhóm Bali Nine của 2 người đàn ông này bị bắt giữ tại sân bay ở đảo Bali khi cố mang theo 8 kg ma túy đến Úc.

Sukumaran và Chan đã được chuyển từ nhà tù Kerobokan Bali hôm 4/3 tới Nusakambangan, nằm ngoài khơi Java để chờ hành quyết.

Ngoài 2 công dân Úc, còn có khoảng 9 công dân nước ngoài khác gồm Pháp, Brazil, Philippines, Ghana và Nigeria, Indonesia, dự kiến bị hành quyết tại đảo Nusakambangan vì các tội danh liên quan đến ma túy.

Trả lời phỏng vấn với kênh Al Jazeera, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, những tội phạm này sẽ bị xử tử sớm nhưng không phải trong tuần này.

Top