Không đặc xá các loại tội phạm liên quan ma túy

21/08/2014 15:14

Ngày 21/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Bí thư Trần Thọ đề nghị triển khai "18 tăng 1 giảm". Ảnh: danang.gov.vn

Chỉ thị ban hành trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng, đồng thời giữ vững mục tiêu xây dựng TP “5 không” mà lâu nay Đà Nẵng hướng đến, trong đó không có người nghiện ma túy trong cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu các ngành công an, viện kiểm sát, tòa án phải tăng cường phối hợp trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án các vụ án ma túy theo hướng tăng án điểm, xét xử lưu động loại tội phạm này.

Không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt dưới khung hình phạt, hạn chế xét giảm án hằng năm, không đưa vào diện xét đặc xá các loại tội phạm liên quan đến ma túy.

Ngoài ra, tăng cường quản lý các quán bar, vũ trường…không để đối tượng lợi dụng các cơ sở này hoạt động ma túy, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc tân dược có liên quan đến chất gây nghiện.

Gần 1.900 người nghiện ma tý

Trước đó, ngày 20/8, Bí thư Thành uỷ Trần Thọ chủ trì buổi làm việc với Công an thành phố, các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan về công tác phòng, chống ma tuý và tìm kiếm giải pháp kiềm chế tệ nạn này một cách hiệu quả.

Báo cáo của Công an TP cho biết, hiện nay toàn thành phố có gần 1.900 người nghiện ma tuý. Số người nghiện ngày càng trẻ hoá, tập trung ở độ tuổi thanh thiếu niên, chiếm tới 93%. Hầu hết không có việc làm, địa bàn cư trú không ổn định.

Đáng chú ý là số lượng nghiện, sử dụng ma tuý còn ở ngoài cộng đồng nhiều, số chưa được cai nghiện chiếm tỷ lệ tới hơn 40%, trong khi số cai nghiện tại Trung tâm chỉ chiếm 9% và đang điều trị bằng thuốc Methadone chiếm 17%.

Trong 8 tháng đầu năm 2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 828 trường hợp sử dụng trái phép chất ma tuý, tuy nhiên chỉ đưa đi tập trung cai nghiện bắt buộc đối với 77 đối tượng, có đến 652 đối tượng chỉ bị phạt tiền, giao cho gia đình bảo lãnh giáo dục tại nhà hoặc giáo dục tại xã, phường…

Triển khai đồng bộ “1 giảm 18 tăng”

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đánh giá, tình hình kiểm soát, cai nghiện đối với người nghiện ma tuý có dấu hiệu thụt lùi so với những năm trước đây. Nếu trước đây, khi Đà Nẵng triển khai chương trình “5 không 3 có” đã nhận được sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương, tình hình tội phạm ma tuý, nghiện hút được kiểm soát chặt, tạo được tiếng vang lớn trong cả nước, thì trong năm 2014, với những vướng mắc về các thủ tục pháp lý, công tác này đã không đạt hiệu quả như mong muốn.

Để kiềm chế ma túy, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị các ngành, các cấp của thành phố tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ giải pháp “1 giảm, 18 tăng”. Trong đó, “1 giảm” là giảm ma túy. Bí thư Thành ủy yêu cầu đẩy mạnh thực hiện “18 tăng” gắn với 18 công việc cụ thể trong thời gian đến.

Đó là, tăng công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên; tăng cai nghiện tập trung; tăng số người điều trị bằng Methadone; tăng quản lý sau cai; tăng xét xử các vụ án ma túy lưu động để giáo dục, răn đe kịp thời; tăng án phạt tù đối tượng phạm tội ma túy…Đồng thời nâng kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy năm 2014 lên 6 tỷ đồng; đồng ý đề xuất sáp nhập Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội vào Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành một ban thống nhất trong chỉ đạo, điều hành nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

Top