Mỹ: Khoảng 2/3 thiếu niên hút cần sa để giải quyết sự nhàm chán

03/07/2015 15:40

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học New York (Mỹ), được đăng trên tạp chí Lạm dụng Rượu và Ma túy cho thấy, khoảng 2/3 thanh thiếu niên chọn hút cần sa để làm giảm bớt áp lực hay sự buồn chán, và có ít khả năng sẽ sử dụng các loại ma túy bất hợp pháp khác.

Cây cần sa - Ảnh minh họa

Nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng, khoảng 70% trong số 2,8 triệu người lần đầu tiên sử dụng ma túy bất hợp pháp vào năm 2013, cho rằng cần sa là loại ma túy đầu tiên mà họ chọn để sử dụng. Cần sa là loại ma túy phổ biến nhất ở Mỹ và được cấp phép sử dụng ở 23 tiểu bang.

Các nhà nghiên cứu xác định những lý do khác nhau khiến cho thanh thiếu niên sử dụng cần sa, cũng như các loại ma túy bất hợp pháp khác. Đó là, mọi người sử dụng các loại ma túy như vậy để giải quyết sự nhàm chán, để trải nghiệm và để đạt được một cái nhìn sâu sắc về ma túy.

Để kiểm tra mối quan hệ giữa việc hút cần sa và tiến tới sử dụng các loại ma túy khác như cocaine hay heroin, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ khoảng 130 trường công lập và tư nhân trên khắp 48 tiểu bang. Khoảng 15.000 học sinh trung học, tuổi từ 17 - 18, đã tham gia cuộc khảo sát này. Và các nhà nghiên cứu tập trung vào những học sinh báo cáo sử dụng cần sa trong 12 tháng trước đó.

Nghiên cứu xem xét việc sử dụng 8 loại thuốc bất hợp pháp khác gồm bột cocaine, crack, heroin, LSD, các chất gây ảo giác khác, các chất kích thích amphetamine, thuốc an thần và chất ma tuý.

Kết quả cho thấy rằng trong khi 2/3 trẻ vị thành niên dùng cần sa, ít có khả năng tiến tới sử dụng ma túy khác. Gần 19% những học sinh sử dụng cần sa có sự hiểu biết sâu sắc và lý do này cũng đã tích cực liên quan đến việc sử dụng chất gây ảo giác khác hơn LSD.

Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện của họ sẽ giúp cho các cơ quan chức năng có thể có những biện pháp phòng ngừa và giáo dục, cũng như để xác định những thanh thiếu niên có nguy cơ sử dụng ma túy.
Top