“Nói không với ma túy”

03/07/2015 16:15

Với chiến dịch “Nói không với ma túy”, để thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên vào các hoạt động phòng, chống ma túy, thời gian qua Thành Đoàn đẩy mạnh việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của đối tượng thanh thiếu niên.

Thành đoàn Hải phòng tổ chức buổi tuyên truyền Thanh niên nói không với ma túy thu hút gần 200 đoàn viên thanh niên tại phường Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) ngày 21/6

6 tháng đầu năm 2015, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tại Hải Phòng diễn biến phức tạp. Không chỉ hoạt động mua bán gia tăng về số vụ, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, các tụ điểm phức tạp về ma túy, số người nghiện ma túy tổng hợp gia tăng, các chất ma túy tổng hợp cũng ngày càng xuất hiện nhiều…

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 173 vụ với 357 đối tượng với số lượng lớn về ma túy, gồm cả ma túy đá, thuốc lắc và cần sa.

Trong thời gian qua, các mô hình phòng chống ma túy tiêu biểu đã được triển khai như: mô hình Phiên tòa giả định, cơ sở cung cấp nước đóng chai (CLB S-A) tạo nhiều công ăn việc làm cho người sau cai nghiện của Quận đoàn Ngô Quyền; Hòm thư tố giác của Quận đoàn Hải An; mô hình CLB Kết nối thành công do Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng tổ chức.

Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng chống ma túy, góp phần giảm tỷ lệ tội phạm, giảm số người nghiện trong thanh thiếu niên, thời gian tới, Thành Đoàn tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cơ sở đoàn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Theo đó, tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về phòng chống ma túy, tổ chức hội thảo, tọa đàm, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt văn nghệ, sử dụng mạng xã hội như facebook xây dựng chuyên trang Thanh thiếu niên nói không với ma túy, Thắp sáng niềm tin để hỗ trợ cho thanh thiếu niên sau cai hòa nhập cộng đồng. 

Thành đoàn sẽ tiếp tục củng cố và nhân rộng các mô hình can thiệp tại cộng đồng như các câu lạc bộ Bạn giúp bạn, Đồng đẳng, thí điểm xây dựng mô hình Góc thân thiện tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cùng các nhà máy với các nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy, HIV cũng như cách phòng chống. Ngoài ra, thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phòng chống ma túy, tổ chức các lớp hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh thiếu niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Top