Nữ quái “tóc bạc” lĩnh án tử hình

23/09/2014 16:24

Ngày 22/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tẩn Lèng Mẩy, trú tại khu 6 thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu và Lê Thị Sinh, thường trú tổ 6, phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Thị Sinh và 3 bánh heroin bị bắt giữ

Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 29/5/2014, tại khu vực siêu thị BigC (TP Nam Định), tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma túy, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Phòng phòng chống ma túy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã bắt quả tang Lê Thị Sinh mang trong người 3 bánh heroin mua của Tẩn Lèng Mẩy mang về Nam Định tiêu thụ.

Qua khai thác nhanh Lê Thị Sinh, các trinh sát lần ra đầu mối cung cấp ma tuý cho Sinh là một đối tượng người dân tộc Dao, tên Tẩn Lèng Mẩy, 67 tuổi, trú tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được lệnh lên Sìn Hồ phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt khẩn cấp Mẩy. Vào 16h50 cùng ngày, Tẩn Lèng Mẩy bị bắt tại thị trấn Sìn Hồ khi đang trên đường vận chuyển 12 bánh heroin đi tiêu thụ.

Theo chính quyền địa phương, huyện Sìn Hồ vốn đã nóng bỏng vì tội phạm ma túy, gia đình Mẩy là điểm mua bán ma túy phức tạp nhất của huyện. Con trai lớn của Mẩy cũng “nối nghiệp” mẹ buôn ma túy và hiện đang thụ án tại Trại giam Ba Sao (tỉnh Hà Nam). Lê Thị Sinh là một đối tượng có “thâm niên” trong hoạt động phạm pháp về ma tuý. Sinh có chồng là Trần Văn Hưởng, quê gốc ở Đội 2, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Sau nhiều lần về Nghĩa Hưng thăm họ hàng bên chồng, Sinh đã dụ dỗ, lôi kéo các cháu bên chồng tìm đầu mối tiêu thụ ma tuý.

Đầu năm 2014, khi Sinh quay về Nam Định móc nối lại các hoạt động phạm pháp về ma tuý trước đây, ngay lập tức, Công an Nam Định phát hiện “bà trùm” này và tiến hành bắt giữ khi đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin.

Tại phiên tòa xét xử, cả 2 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở tang chứng, vật chứng và hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định  đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Tẩn Lèng Mẩy, tù chung thân đối với bị cáo Lê Thị Sinh cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Top