Pakistan: Gần 9 triệu người nghiện ma túy mỗi năm

06/07/2015 17:20

4 rupee (Rs) sẽ được dành cho mỗi người nghiện ma túy ở Pakistan, Thượng viện Pakistan cho biết tại cuộc họp báo hôm nay (6/7).

Một người Pakistan đang tiêm chích ma túy

Thượng nghị sĩ Rehman Malik, Ủy ban Nội vụ Thượng viện và chống ma túy cho biết, khoảng hơn 8,9 triệu người ở Pakistan nghiện ma túy mỗi năm, trong đó có 35 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp.

"Pakistan đã phân bổ 27 triệu Rs hàng năm cho những người nghiện", Thiếu tướng Khawar Hanif, Tổng Giám đốc lực lượng chống ma túy cho biết.

Theo số liệu thống kê, năm 2013, số người nghiện ở Pakistan vào khoảng 4 triệu người. Trên một tỷ USD heroin hàng năm là hệ quả chết người mà Pakistan phải giánh chịu từ ngành công nghiệp ma túy đang bùng nổ ở Afghanistan.

Ước tính, năm 2014, khoảng 435 tỷ USD heroin trên thế giới được thu từ một cánh đồng thuốc phiện (0,5 triệu mẫu Anh).

Được biết, Afghanistan là nước sản xuất thuốc phiện - thành phần chính của ma túy lớn nhất thế giới và chiếm 90% nguồn cung cấp toàn cầu. Trong đó, 40% được buôn lậu qua Pakistan.
Top