Sản xuất thuốc phiện hơn 7.500 tấn trong năm 2014

30/06/2015 10:55

Theo báo cáo ma túy thế giới năm 2015 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), trong năm 2014, việc sản xuất thuốc phiện tiềm năng toàn cầu đạt 7.554 tấn - mức cao thứ hai kể từ năm cuối những năm 1930.

Người nông dân Afghanistan thu hoạch thuốc phiện. Ảnh minh họa

Nguyên nhân chủ yếu do diện tích trồng cây thuốc phiện gia tăng đột biến ở Afghanistan - nước trồng thuốc phiện nhiều nhất trên thế giới.

Báo cáo cho thấy, hiện nay, có khoảng 32,4 triệu người sử dụng các chất ma túy chứa opiods và opiates như heroin và thuốc phiện - tương đương 0,7% người trưởng thành trên thế giới. Tỷ lệ sử dụng opiod vẫn còn cao ở Bắc Mỹ (3,8%) so với mức trung bình toàn cầu. Ở Hoa Kỳ, có những dấu hiệu của việc chuyển dịch một phần từ sử dụng opiod sang sử dụng heroin, một phần do sự thay đổi thành phần Oxycotin, một trong những thuốc giảm đau chính có chứa opiod được kê đơn bị lạm dụng, cũng như mức độ sẵn có của heroin tăng và giá thành giảm ở một số nơi của Hoa Kỳ.

Châu Á vẫn là thị trường thuốc phiện lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 2/3 của tổng số người sử dụng nghiện chất dạng thuốc phiện, và tổng số người sử dụng heroin có quản lý ở Trung Quốc đang gia tăng.

Theo báo cáo, trong khi buôn bán hàng hải không phải hình thức sử dụng rộng rãi nhất của buôn lậu ma túy, nhưng những vụ bắt giữ trên biển lại có khối lượng trung bình của các vụ bắt giữ cao hơn. Chẳng hạn, trong giai đoạn 2009 - 2014, mức trung bình cho mỗi vụ bắt giữ bằng đường biển là 365kg chất ma túy, trong khi bằng đường bộ (đường bộ và đường sắt) là 107 kg và 10 kg đường hàng không.

Báo cáo cũng lưu ý rằng, có thể không có sự thay đổi lớn ở các khu vực canh tác các loại cây bất hợp pháp và sản xuất ma túy, nhưng thị trường ma túy bất hợp pháp và các tuyến đường buôn lậu ma túy liên tục được thay đổi. Một ví dụ điển hình là các tuyến đường sử dụng cho buôn lậu ma túy dạng thuốc phiện liên tục chuyển dịch và việc heroin của Afghanistan có thể đi tới các thị trường mới.

"Các cuộc bắt giữ gần đây cũng cho thấy rằng hiện tượng các lô hàng heroin lớn từ Afghanistan được nhập lậu qua Ấn Độ Dương vào Đông Nam và Nam Phi ngày càng phổ biến".
Top