Singapore đăng cai hội nghị khu vực về chống ma túy

29/07/2014 11:09

Dẫn nguồn tin của TTXVN, Singapore sẽ đăng cai tổ chức hội nghị chống ma túy của các thành phố châu Á vào tháng 8/2015.

Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Victor Lye, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia phòng chống ma túy (NCADA) của Singapore cho biết, tại hội nghị này, thị trưởng, quan chức và tổ chức phi chính phủ của các thành phố ở châu Á sẽ thảo luận tình trạng sử dụng ma túy và đề xuất các biện pháp ngăn chặn các hoạt động mang tính chất thương mại ma túy ngày càng phức tạp và được tổ chức một cách khôn khéo.

NCADA hy vọng châu Á sẽ thiết lập được mặt trận thống nhất ủng hộ việc cấm ma túy và đẩy lùi xu thế áp dụng chính sách tự do hóa ma túy của một số nước và thành phố trong vài năm trở lại đây.

Theo TTXVN, Hội nghị chống ma túy của các thành phố châu Á diễn ra trước Hội nghị đặc biệt về ma túy do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức vào năm 2016 (Ungass) theo đề nghị của Colombia, Guatemala và Mexico đưa ra vào năm 2012 để thảo luận việc cải cách chính sách về ma túy.

Ông Lye cho biết cần phải thành lập liên minh chống ma túy trên toàn thế giới trước khi Ungass diễn ra vì nếu tại Ungass, Liên hợp quốc thông qua chính sách nới lỏng hơn về quản lý ma túy thì nhiều nước, trong đó có Singapore, sẽ gặp khó khăn trong việc áp dụng chính sách chống ma túy hiện hành.

Ông nói: “Nếu chúng ta không đấu tranh vì quyền lợi của chúng ta thì chẳng mấy chốc con em chúng ta sẽ có ma túy và sử dụng ma túy một cách hợp pháp ngay tại nơi chúng sống."

Số liệu của Cơ quan phòng chống ma túy Trung ương Singapore (CNB) cho biết, trong năm 2013, CNB đã tiến hành 46 chiến dịch; điều tra, khám phá 20 đường dây mua bán ma túy và bắt giữ 3.581 người liên quan.

 

Ước tính giá thị trường của số lượng ma túy thu giữ trong năm ngoái là gần 21 triệu SGD, tăng 12% so với hơn 18 triệu SGD trong năm 2012.

Top