TP.HCM: Thêm Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội

19/12/2014 15:47

Nhằm đảm bảo công tác thu gom người nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định của TP.HCM vừa quyết định thành lập thêm một trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội.

 

Học viên cai nghiện tại Trường thanh thiếu niên 2 (huyện Củ Chi)

Theo đó, từ ngày 20/12 tới, Trường thanh thiếu niên 2 (huyện Củ Chi) sẽ bắt đầu tiếp nhận người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định của các Quận 1, 3, 4, 8, Gò Vấp, huyện Bình Chánh và Củ Chi. Quy mô của trung tâm xã hội thanh thiếu niên 2 có thể nhận tối đa 600 người nghiện.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH thành phố, đến chiều 17/12 (sau 13 ngày thực hiện Đề án quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định), toàn thành phố đã kiểm tra gần 3.800 người có nghi vấn sử dụng ma tuý. Qua xét nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện 2.120 người dương tính với các chất ma tuý, đã đưa được 1.209 người nghiện vào 2 trung tâm tiếp nhận xã hội Bình Triệu và Nhị Xuân.

Trong số người nghiện nói trên, đến nay đã có 74 bộ hồ sơ được chuyển qua toà án xem xét.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng TP.HCM, sau đợt ra quân vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề án, một vài khó khăn đã phát sinh, nhất là việc xác minh lý lịch người nghiện ở các địa phương ngoài thành phố.

Top