Tăng cường xác lập, đấu tranh chuyên án ma túy chung với Lào

03/08/2021 12:28

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục hợp tác sâu rộng, toàn diện với Lào trên các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực hợp tác phòng chống ma túy.

Hội nghị giao ban về phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam và Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào năm 2019.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa chủ trì buổi làm việc với một số đơn vị chức năng thuộc Bộ để bàn về việc triển khai các nội dung hợp tác với Lào trong lĩnh vực phòng, chống ma túy.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thời gian qua, lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác về phòng chống ma túy trên tinh thần Hiệp định về hợp tác kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất mà Chính phủ hai nước đã ký kết.

Trong đó 2 bên tập trung vào các nội dung: Duy trì, triển khai hiệu quả các cơ chế Hội nghị thường niên, ở tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin đấu tranh chống tội phạm ma túy, phối hợp tuần tra, rà soát các địa bàn trọng điểm về ma túy; phối hợp tuyên truyền và triệt phá cây thuốc phiện; hỗ trợ và nâng cao năng lực cho lực lượng Công an nước bạn Lào về phòng chống ma túy.

Tính đến nay, Việt Nam và Lào đã luân phiên tổ chức 18 kỳ Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng chống ma túy, ký kết 18 biên bản hợp tác kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất nhằm cụ thể hóa các hoạt động hợp tác về PCMT giữa lực lượng chức năng hai nước.

Hằng năm Việt Nam đều tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ chức năng của Lào về công tác hành pháp phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy nhằm hỗ trợ và nâng cao năng lực công tác phòng chống ma túy cho phía bạn. Trong công tác phối hợp triển khai đấu tranh chuyên án chung, thời gian qua, lực lượng chức năng hai nước vẫn duy trì trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ và vận chuyển đi nước thứ ba...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, vừa qua, Lào đã có Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Điều này thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Lào đối với công tác này.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Cục Đối ngoại, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp hoàn chỉnh sớm dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về công tác phòng chống ma túy.

Trong thỏa thuận cần có một số nội dung như: Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng của Lào xác lập, đấu tranh chuyên án chung với các đường dây liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất lợi dụng địa bàn hai nước để hoạt động; tăng cường hợp tác, phối hợp đấu tranh, mở các đợt cao điểm chung về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy... Đồng thời chủ động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ Lào trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống ma túy, đặc biệt là công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại Lào…

Nóng bỏng ma túy tuyến Việt - Lào

Trước đó, tại cuộc hội ý trực tuyến nghiệp vụ về tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam với Lào vào ngày 30/7, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết tuyến biên giới giữa Hà Tĩnh và Lào đang là một trong những địa bàn nóng bỏng, phức tạp về hoạt động của tội phạm về ma túy.

Tại Hà Tĩnh, có 8 xã thuộc 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, trong đó có 3 xã trọng điểm phức tạp về ma túy (xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và xã Sơn Hồng), có 45 điểm phức tạp về ma túy...

Từ năm 2019 đến tháng 6/2021, lực lượng phòng, chống ma túy tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp điều tra, khám phá, bắt giữ và khởi tố gần 30 vụ, 37 bị can vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Xác định được tính chất phức tạp của tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam, thời gian qua lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an các tỉnh Nghệ An, An ninh hai tỉnh Bôlykhămxay và Khăm muộn (Lào) thu thập thông tin, điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, liên tỉnh góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu, danh sách đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động tại hai nước; tăng cường phối hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, giảm tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Tương tự, tỉnh Quảng Bình có 5/8 địa phương cấp huyện với 9 xã có đường biên giới chung với nước bạn Lào, trong đó có 3 xã trọng điểm về ma túy. Với đặc thù của địa bàn tuyến biên giới dài, hiểm trở, nhiều đường mòn lối mở là những điều kiện thuận lợi cho các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động, nhất là các hành vi vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ Lào về Quảng Bình hoặc từ phía Bắc vào phía Nam để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Liên tục trong những năm gần đây, tình hình vận chuyển ma túy trên các tuyến giao thông diễn biến hết sức phức tạp, bắt giữ nhiều vụ với số lượng đặc biệt lớn. Đáng chú ý năm 2018 đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng (trong đó có 01 đối tượng người Lào) vận chuyển trái phép trên 307 kg ma túy đá trên tuyến QL1A; năm 2019 phát hiện 2 đối tượng người Mông ở Điện Biên vận chuyển trái phép 248,9 kg ma túy đá gần khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo; năm 2020, Công an tỉnh phá thành công chuyên án 0120-ĐB bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến QL1A, thu giữ 307 kg ma túy đá, mở rộng điều tra bắt thêm 3 đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu, thành lập và ra mắt Văn phòng BLO tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 1/2021. Sau khi thành lập đã phát huy hiệu quả, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2021, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn qua biên giới, điển hình như: Bắt 02 đối tượng vận chuyển trái phép 40 bánh heroin tại cầu Bến Thủy (Nghệ An); bắt đối tượng vận chuyển trái phép 03 kg ma túy đá, 800 viên ma túy tổng hợp tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo; bắt đối tượng Bun Vàng (Quốc tịch Lào) vận chuyển trái phép 20 bánh cần sa khô tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo...

Hoàng Giang

Top