Thái Lan thu giữ 70 kg heroin, tiêu diệt 7 kẻ buôn lậu

03/07/2015 16:48

7 thành viên của một tập đoàn ma túy Muser đã thiệt mạng và khoảng 70kg heroin bị thu giữ trong một cuộc đụng độ với lực lượng kiểm lâm dọc theo biên giới Thái Lan-Myanmar ở huyện Mae Fa Luang, Chiang Rai (Thái Lan) hôm nay (3/7).

Tang vật bị thu giữ. Ảnh minh họa

Báo chí Thái Lan đưa tin, một nhóm các cán bộ kiểm lâm từ lực lượng đặc nhiệm Pha Muang phát hiện khoảng 10 người đàn ông có vũ trang đi qua một khu vực miền núi ở làng Mae Chanluang, huyện Mae Fa Luang khoảng 5h sáng 3/7. Các cán bộ kiểm lâm đã tiến lại để kiểm tra, nhưng những nhóm người này đã nổ súng chống cự. Hai bên đã đấu súng trong gần một giờ, cho đến khi những kẻ buôn lậu rút lui. Các cán bộ kiểm lâm đuổi theo nhưng họ chạy thoát.

Lúc bình minh, lực lượng binh lính đã kiểm tra khu vực và tìm thấy thi thể của 7 người đàn ông, chết do vết thương đạn. Ngoài ra, 6 ba lô chứa 201 thanh heroin nặng khoảng 70 kg và một khẩu súng trường đã được tìm thấy gần thi thể của họ, báo chí Thái Lan đưa tin.

Một thành viên của một đơn vị tình báo quân sự cho biết những người đàn ông có vũ trang là thành viên của một tập đoàn ma túy thuộc mạng lưới buôn bán ma túy Muser. Mạng lưới ma túy này nắm giữ nhiều ảnh hưởng dọc theo biên giới Myanmar đối diện huyện Mae Chan, Mae Fa Luang của tỉnh Chiang Rai và Mae Ai của tỉnh Chiang Mai.

Số heroin thu giữ trị giá khoảng 800 triệu baht và sẽ có giá gấp 2-3 lần khi chúng được nhập lậu sang nước thứ ba, giới chức trách Thái Lan cho biết.

Một viên chức cao cấp của Văn phòng Ban Kiểm soát Ma túy giải thích giá heroin đa dạng tùy thuộc vào chất lượng. Heroin 3 đã được bán với giá 200.000 baht/kg, trong khi số heroin 4 cao cấp, phụ thuộc nhu cầu trong nước và ở nước ngoài, có thể lấy 350.000-400.000 baht/kg.

Heroin thường được chế biến thành 02 loại: Loại bột trắng hồng, xốp như bông gọi là " Heroin 4" (còn gọi là bạch phiến) dùng để chích vào tĩnh mạch. Loại bột màu nâu hồng gọi là " Heroin 3" dùng để hút, hít.
Top