Thu 13 kg cành, lá cần sa khô vận chuyển từ Campuchia về

23/06/2021 15:36

Lúc 4h15' ngày 22/6, tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 3, Đồn Biên phòng Lạc Quới tổ chức mật phục tại khu vực Mốc 279/1 thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã phát hiện 1 đối tượng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới kiểm tra tang vật

Tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, đồng thời phát tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng đã lợi dụng đêm tối, chạy ngược về bên kia biên giới, bỏ lại bao tải hàng màu xanh.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có 3 túi nilon màu đen chứa cành và lá khô cần sa, trọng lượng khoảng 13 kg. Toàn bộ tang vật đã được đưa về Đồn Biên phòng Lạc Quới để xác minh, làm rõ.

* Mở 'tiệc' ma túy trong khách sạn để tiễn 'đàn em' đi hầu tòa

Khoảng 1h30' ngày 22/6, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và bắt quả tang 10 đối tượng (8 nam, 2 nữ) đang tụ tập tại phòng 806 của khách sạn Phù Đổng để tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1 túi nilon đựng các viên ma tuý tổng hợp dạng kẹo, các vỏ gói giấy ma túy đá còn bám ma túy, 1 ống tẩu cuộn bằng tiền, 1 bộ tăng âm loa đài, 1 bộ đèn và nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép ma tuý.

Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu ở TP.Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn. Qua xét nghiệm nhanh thì cả 10 đối tượng cho kết quả dương tính với các chất ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, cầm đầu ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép ma túy này là Nguyễn Đức Hoạt, sinh năm 1992 ở 25B Thọ Hạc, phường Đông Thọ (TP.Thanh Hóa).

Bước đầu xác định, chiều ngày 21/6, để chuẩn bị bữa tiệc liên hoan chia tay bằng ma túy cho một “đàn em” của mình là Mai Tuấn Anh, sinh năm 1995 ở phố Tống Duy Tân, phường Ba Đình, (TP.Thanh Hóa) sắp bị TAND huyện Thiệu Hóa đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích, thì Nguyễn Đức Hoạt giao cho Lê Đình Phong, sinh năm 1999 ở khu phố Phú Vinh, phường Phú Sơn, (TP.Thanh Hóa) đi mua 3 triệu đồng tiền ma túy tổng hợp dạng kẹo và đá của một đối tượng không quen biết ở khu vực Tây Bắc ga và tụ tập các đối tượng khác đến khách sạn Phù Đồng thuê phòng, ăn tối chờ đến đêm thì tổ chức bay lắc.

Đêm 21/6 rạng sáng ngày 22/6, 10 đối tượng nói trên đã mang theo loa thùng và đèn nháy tụ tập tại phòng 806 của khách sạn Phù Đổng để tổ chức bay lắc, bị lực lượng Công an Thanh Hóa ập vào bắt quả tang.

* Hàng chục đối tượng sử dụng ma tuý tại phòng trọ mừng sinh nhật bạn

Ngày 23/6, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, cho biết vừa bắt giữ nhóm 20 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại một phòng trọ để mừng sinh nhật.

Trước đó, khoảng 3h ngày 18/6, trong quá trình tuần tra phòng chống dịch COVID-19, Công an phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, phát hiện trong phòng trọ số 2 (thuộc khu 6, phường Quảng Yên) do Bùi Thị Loan (SN 1993, ở thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội) thuê có hành vi tụ tập đông người tổ chức sinh nhật, bật loa nhạc to gây mất ANTT.

Tại đây, lực lượng Công an phường Quảng Yên bắt quả tang 20 đối tượng đang cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy (ketamine và cỏ) do Vũ Hải Triều (SN 1993, trú tại khu 7, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên), từng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” cùng đồng bọn tổ chức.

Top