Trung Quốc: Các DN Internet ký cam kết chống ma túy

30/06/2015 17:07

Tân Hoa xã đưa tin, các doanh nghiệp Internet và các nhà khai thác viễn thông Trung Quốc đã ký một cam kết thề "không khoan nhượng" với hành vi vi phạm liên quan đến ma túy vào hôm qua (29/6).

Ma túy bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét - Ảnh minh họa

Các giao thức được công bố bởi Hiệp hội Internet của Trung Quốc và 9 cơ quan thuộc chính phủ, bao gồm cả Ủy ban Phòng, chống ma túy quốc gia và Cục Quản lý không gian ảo của Trung Quốc. Qua đó, kêu gọi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và những người sử dụng Internet có thể tự xử lý kỷ luật và tránh xa các vi phạm trực tuyến liên quan đến ma túy. Đây là lần đầu tiên một cam kết như thế này được ký kết.

Tại buổi lễ, 3 tập đoàn viễn thông lớn của Trung Quốc gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom, cùng với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp Internet và 5 dịch vụ chuyển phát nhanh đã ký một cam kết như vậy.

Ông Hu Minglang, Trưởng cơ quan chống ma túy của Bộ An ninh công cộng cho biết, cảnh sát đã giải quyết gần 15 nghìn vụ vi phạm liên quan đến ma túy và bị bắt gần 33 nghìn nghi phạm trong một chiến dịch nhắm mục tiêu tội phạm ma túy online, kể từ tháng 4 vừa qua.

Đồng thời, tịch thu khoảng 3,37 tấn ma túy các loại; 9,51 tấn hóa chất tiền thân và 225 khẩu súng trong cuộc đột kích này, ông Hu nói.

Cũng trong chiến dịch này, 832 trang web, hơn 5,7 triệu tài khoản Internet đã bị đóng cửa và hơn 83.000 mẩu thông tin bất hợp pháp đã được xóa bỏ.

Phát biểu tại buổi ký kết, ôngLiu Yuejin - Trợ lý Bộ trưởng An ninh công cộng cho biết cho biết, để chiến đấu với ma túy và tạo ra một mạng lưới Internet không ma túy là một nghĩa vụ chung của tất cả các nhà khai thác kinh doanh Internet và người sử dụng Internet. Đồng thời, cam kết sẽ tiếp tục phối hợp nhiều hơn giữa các cơ quan chính phủ khác nhau để chống lại ma túy.
Top