Trung Quốc: Mạnh tay với người nổi tiếng dính ma túy

07/07/2015 15:43

Trong cuộc họp báo mới đây, ông Jiang Liangdong, Phó Giám đốc Sở Công an Bắc Kinh khẳng định chính quyền sẽ “không dung tha những người nổi tiếng” phạm tội liên quan tới ma túy.

Con trai Thành Long bị bắt vì ma túy

Theo ông, những kẻ này nhất định phải bị trừng trị theo pháp luật, “bất kể họ là ai, có địa vị như thế nào trong xã hội”.

“Chúng tôi đã bắt giữ nhiều ngôi sao sử dụng ma túy và lôi kéo người khác sử dụng các chất gây nghiện này. Chúng ta phải thẳng tay trừng trị những kẻ đó, khiến họ trở nên trong sạch, trước khi tham gia một dự án điện ảnh hay trình diễn một ca khúc, đồng thời để họ biết tầm quan trọng của việc tạo dựng hình ảnh của mình trước công chúng”, ông nói.

Thời gian qua, nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc đã bị cảnh sát sờ gáy vì ma túy. Cụ thể, ngày 9/1, Phùng Tổ Danh, con trai siêu sao võ thuật Thành Long, đã bị phạt 6 tháng tù giam và phải nộp phạt 2.000 NDT (322 USD) sau khi bị kết tội tổ chức cho những người khác sử dụng ma túy.

1 tháng sau đó, ca sĩ nổi tiếng Yin Xiangjie cũng bị phạt mức án 7 tháng tù giam và nộp phạt 2.000 NDT vì tội tàng trữ ma túy bất hợp pháp.

"Một số người nổi tiếng giải thích rằng họ dựa vào thuốc để tạo cảm hứng và cải thiện hiệu suất làm việc, nhưng trong mắt tôi, đó là một cái cớ cho việc làm sai trái của họ," ông Liu nói.

Nhằm giảm triệt để vấn nạn sao giải trí sử dụng ma túy, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt đầu kiểm tra chặt chẽ hơn các tụ điểm giải trí trong thành phố và thúc giục người dân báo cáo những trường hợp sử dụng ma túy trái phép.

Về tình hình lạm dụng ma túy, Phó giám đốc Sở Công an thành phố Bắc Kinh cũng cho biết thêm, số người nước ngoài tại Bắc Kinh lạm dụng thuốc ngày càng tăng, cùng với sự tăng đột biến tội phạm về ma tuý.

Chỉ tính riêng trong năm 2014, cảnh sát Bắc Kinh đã tìm thấy hơn 100 người tuổi vị thành niên và 80 người nước ngoài liên quan đến ma túy.

Người sử dụng ma túy nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Pakistan, Nam Phi, Mỹ, Malaysia, Canada và Pháp. Cảnh sát Bắc Kinh cũng tịch thu 2,5 kg ma túy trong khi phá vỡ một băng đảng ma túy buôn lậu nước ngoài.

Hơn 80% người nghiện ma túy tiêu thụ ma túy tổng hợp, và một số lượng ngày càng tăng của những người trẻ tuổi đang sử dụng ma túy tổng hợp.

Ảo giác do sử dụng ma túy có thể dẫn người nghiện tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như tấn công, giết người, hiếp dâm, đốt phá, ông Liu cho biết.

Hơn 150.000 người ở Bắc Kinh tiêu thụ ma túy bất hợp pháp. Đặc biệt ma túy tràn lan trong giới sinh viên, diễn viên và người nước ngoài.

Kể từ tháng 1 đến nay, cảnh sát Bắc Kinh đã nhận được hơn 1.500 báo cáo và liên quan đến ma túy, tăng 65% so với năm ngoái. Bộ Công an đã chi hơn 200.000 NDT tiền thưởng cho các cá nhân cung cấp thông tin về các trường hợp liên quan đến ma túy.

Top