Truy tố 10 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh

28/07/2014 15:01

Ngày 26/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, đã có cáo trạng truy tố 10 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh Điện Biên - Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo cáo trạng, đối tượng cộm cán trong đường dây này là Trịnh Văn Dũng (SN 1970, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), bị truy tố về 2 tội danh: "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Cơ quan tố tụng xác định Dũng đã 5 lần mua bán hơn 1,3 kg ma túy tổng hợp và tàng trữ 1 khẩu súng, 12 viên đạn là vũ khí quân dụng.

Các bị can còn lại gồm: Phạm Thị Hoa, Đào Cư Hoàng, Đinh Công Ngọc, Trịnh Kim Dung, Vũ Ngọc Tùng, Nguyễn Bá Hoàng Lưu (trú tại Hà Nội);  Trần Anh Tuấn, trú tại Thái Nguyên; Trình Văn Cảnh, trú tại Lạng Sơn và Phí Văn Tuấn, trú tại Quảng Ninh đều bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào ngày 11/6/2013, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Long Biên, Hà Nội đã bắt quả tang Vũ Ngọc Tùng đang vận chuyển khoảng 100g ma túy tổng hợp giấu trong một túi xách, đóng gói kín, định nhờ lái xe ô tô chuyển lên Thái Nguyên cho Trần Anh Tuấn.

Truy xét Tùng xác định đối tượng này vận chuyển ma túy cho Đinh Công Ngọc. Nguồn ma túy Ngọc lấy của Trịnh Văn Dũng để bán cho Trần Anh Tuấn...

Điều tra mở rộng vụ án, xác định các mắt xích trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, liên tỉnh từ Điên Biên về Hà Nội rồi chuyển lên Thái Nguyên.

Top