Vĩnh Long: Liên tiếp phát hiện các vụ tràng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

15/10/2019 16:17

Những ngày đầu tháng 10/2019, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Trong 2 ngày liên tiếp (12 và 13/9/2019), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đột kích vào một khách sạn ở huyện Long Hồ và một căn nhà ở TP. Vĩnh Long, phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/9, công an bất ngờ kiểm tra khách sạn T.X. (xã Thanh Đức- Long Hồ) phát hiện tại phòng số 3 có 4 thanh thiếu niên (3 nam, 1 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói nilon được hàn kín, bên trong có chứa viên nén màu cam nghi là ma túy, cùng một số tang vật khác.

Khoảng 6 giờ ngày 13/9/2019, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an Phường 8 (TP. Vĩnh Long) kiểm tra căn nhà 130/1/98 trên đường Nguyễn Huệ, phát hiện 8 thanh niên (4 nam, 4 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Căn nhà này do Nguyễn Tân An (SN 1981) đăng ký hộ khẩu thường trú. Bước đầu, An khai nhận đã rủ nhóm bạn đến nhà chơi và cùng nhau sử dụng ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả 2 nhóm thanh thiếu niên này đều dương tính với ma túy. Hiện vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Tân, Vĩnh Long, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Thành Nhựt (23 tuổi) và Trần Văn Hùng (18 tuổi), để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cảnh sát tiến hàng kiểm tra phòng trọ do hai thanh niên này thuê tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân.

Cảnh sát phát hiện bên trong phòng trọ có 10 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy đá.

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy 5 dao kiếm tự chế cùng nhiều hung khí khác. Cả hai khai nhận số hung khí này do người bạn nhờ cất giữ, còn ma túy mua về để sử dụng.

Top