Gia tăng người mại dâm sử dụng ma tuý

29/01/2015 11:43

Đó là thông tin được đưa ra trong báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Tổng hợp báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, hiện nay, số người bán dâm có hồ sơ quản lý 11.240 người. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn, do đây là một hoạt động rất khó kiểm soát bởi tính phức tạp, tinh vi và trá hình của nó.

Ảnh minh hoạ

Xuất hiện những đối tượng và hình thức mại dâm mới: gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, đặc biệt là mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, môi giới mại dâm thông qua mạng internet, facebook… Đáng báo động là tình trạng người mua dâm sử dụng ma tuý có xu hướng gia tăng.

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; 80% chủ chứa, môi giới có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi và trên 40% chủ chứa là phụ nữ.

Tại các thành phố, xuất hiện trở lại các tụ điểm mại dâm khu vực công cộng, tác động xấu đến môi trường văn hoá, thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Tệ nạn mại dâm đã và đang gây ra nhiều hệ luỵ cho xã hội. Nguy cơ lây lan các bệnh xã hội, HIV/AIDS qua đường tình dục do quan hệ tình dục không an toàn cao.

Tỷ lệ người nhiễm HIV qua đường tình dục ngày càng gia tăng (45,3%, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các đường lây truyền khác). Tỷ lệ hiện nhiễm trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới là gần 4%, tăng gần 2 lần so với năm 2012.

Mặc dù vậy, những người tham gia hoạt động mại dâm cũng gặp không ít khó khăn. Họ thường bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản, tiền bạc, bóc lột tình dục, bị kỳ thị và xa lánh. Họ cũng khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội.

Trong năm 2014, lực lượng chức năng kiểm tra 24.821 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm ở 63 tỉnh, qua đó phát hiện 10.626 cơ sở vi phạm.

Cơ quan chức năng xử lý bằng hình thức nhắc nhở, cảnh báo hàng nghìn cơ sở, phạt tiền trên 9.000 cơ sở với số tiền phạt hơn 16 tỷ đồng. Đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép đối với 129 cơ sở và chuyển cơ quan chức năng xử lý 187 cơ sở liên quan đến hoạt động mại dâm.

Các tỉnh, thành phố đã phát hiện, bắt giữ 996 vụ với 4.103 đối tượng; trong đó người bán dâm là 1.714 người, mua dâm 1.546 người, chủ chứa, môi giới 843 người.

Tại các tuyến biên giới, bờ biển, các đơn vị Bộ đội biên phòng tổ chức rà soát trên 18.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, triệt phá 26 tụ điểm, xử lý 102 cơ sở kinh doanh, 508 nhà nghỉ và cơ sở mát xa có liên quan đến hoạt động mại dâm.

Các vụ án được thụ lý và xét xử nhiều vẫn tập trung vào một số các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và ở một số địa phương có khu du lịch như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa.

Đối với công tác xây dựng mô hình trợ giúp tại cộng đồng, để có cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng, việc xây dựng mô hình hỗ trợ được tiếp tục chỉ đạo thí điểm ở 40 tỉnh, thành phố với kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Trên toàn quốc đã xây dựng 346 mô hình phòng chống mại dâm và hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng.

Để tiếp tục thực hiện phòng, chống mại dâm, theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, trong năm 2015, cần nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật phòng, chống mại dâm trình Chính phủ, Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm tại các địa phương để làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các hoạt động phòng, ngừa, đấu tranh chống mại dâm.

Top