Mỹ: Điều tra viên vụ bế bối mại dâm cũng “dính” scandal mua dâm

31/10/2014 16:11

Một nhân viên phụ trách điều tra scandal mại dâm liên quan đến một số mật vụ Mỹ năm 2012 đã lặng lẽ từ chức sau khi chính mình cũng vướng phải cáo buộc mua dâm.

David Nieland là trưởng ban điều tra vụ bê bối mua dâm của nhiều nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trong chuyến đi của Tổng thống Obama tới Colombia tham dự hội nghị thượng đỉnh năm 2012.

Ảnh minh hoạ

Phó cảnh sát trưởng hạt Broward, bang Florida đã nhìn thấy David Nieland bước vào một khu nhà đang bị giám sát vì hành vi mua bán dâm. Sau đó, họ đã nói chuyện với một gái mại dâm, cô này nhận ra Nieland qua ảnh và cho biết ông đã trả tiền để quan hệ tình dục với cô.

William O. Hillburg, phát ngôn viên của Cục An ninh nội địa Hoa Kỳ nói: “Tuy luật pháp không cho phép bàn luận về những trường hợp cụ thể, chúng tôi không thể chấp nhận hành vi sai trái của một bộ phận nhân viên của mình và sẽ xem xét nghiêm túc các cáo buộc này. Khi nhận được thông tin về những hành vi như vậy, chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng rồi đưa ra quyết định đình chỉ tạm thời hoặc sa thải”.

Mặc dù từ chức, nhưng David Nieland tuyên bố, những cáo buộc ông không đúng sự thực.

Top