Những động mại dâm nam ở Sài Gòn bị triệt phá

03/10/2015 10:51

Thời gian gần đây, ở TPHCM có nhiều cơ sở massage nam trá hình, núp bóng dưới các trung tâm y học cổ truyền, nhưng thực chất là hoạt động mại dâm.

Thanh niên bán dâm phục vụ "quý bà" bị công an bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp

Chiếu phim sex cho tiếp viên nam bán dâm

Cách đây vài năm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đột nhập vào Trung tâm chăm sóc thể hình trên đường Trần Quốc Tuấn (phường 1) bắt quả tang hàng chục nam thanh niên không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. 30 người bị mời về trụ sở công an lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Yên (Giám đốc trung tâm, là người đồng tính), khai Trung tâm chăm sóc thể hình có đăng ký hoạt động dịch vụ xông hơi, xoa bóp. Tuy nhiên, tụ điểm này biến tướng thành “ổ” mại dâm nam.

Mỗi ngày Trung tâm đón tiếp hàng trăm khách, gồm đủ thành phần như văn nghệ sĩ, giáo viên, công nhân và cả học sinh, sinh viên nam đến thác loạn. 

Theo đó, khi đến nơi này, khách phải bỏ ra 50.000 đồng mua vé qua cửa và có thể ở bên "người tình" cả ngày. Để câu khách, Yên giới thiệu trên mạng và nhờ khách truyền tai nhau.

Cũng trong khoảng thời gian này, Công an TPHCM đã bắt quả tang cặp đồng tính đang hành lạc và 10 nam thanh niên bán dâm đang chờ khách tại một quán trên đường Hòa Hưng (phường 2, quận 10). Cầm đầu đường dây mại dâm nam này  Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi) - chủ cơ sở.

Tại cơ quan công an, Dũng khai thiết kế căn nhà thành 6 phòng, bên trong trang bị hệ thống nghe nhìn cao cấp chuyên chiếu phim sex và phục vụ khách đọc truyện đồi trụy trên máy vi tính.

Dũng thuê Trương Hoàng Minh (25 tuổi) làm người dắt mối, kiêm cảnh giới và 9 chàng trai mạnh khỏe, đẹp được tuyển để phục vụ khách.

Tiếp viên nam của Dũng bán dâm cả ngày lẫn đêm. Giá bán dâm ban ngày là 100.000 đồng/lần, 180.000 đồng/đêm và 200.000 đồng nếu rủ bạn tình đi khách sạn. 

Để hoạt động không bị lộ, Dũng in danh thiếp sau đó ký lên trên. Khách chỉ được phép vào mua dâm khi trên tay có danh thiếp này. 

"Theo Pháp lệnh phòng chống mại dâm, nước ta không thừa nhận mại dâm tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, nên tất cả loại hình hoạt động mại dâm nam hay mại dâm nữ đều bị xử lý như nhau", ông Lê Văn Quý - Phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TPHCM nói.

"Đào nam" bán dâm cho phụ nữ lớn tuổi

Vào giữa năm 2013, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (Đoàn 2) TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra công ty TNHH Y học cổ truyền Quyết Thắng (82, đường Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh) do ông Lê Công Thành quản lý.

Nhà chức trách phát hiện nhiều nhân viên khiếm thị đang xoa bóp cho khách khỏa thân, dưới sàn nhà có nhiều bao cao su mới sử dụng.

Theo ông Lê Văn Quý - Phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TPHCM, trước khi ập vào kiểm tra, đã cử cán bộ đi thị sát, phát hiện nhân viên của cơ sở này xoa bóp cho khách không mặc quần áo. Thanh tra Sở Y tế TP đã rút giấy phép hoạt động của cơ sở này.

Cũng trong năm này, Công an TP triệt phá đường dây mại dâm nam chuyên phục vụ người đồng tính và phụ nữ trung niên với giá 300.000-500.000 đồng/lượt.

34 người liên quan ở 2 khách sạn tại quận 5 và quận Phú Nhuận bị mời về trụ sở làm việc vì hành vi Mua bán dâm.

Trong đó, 2 nam thanh niên được xác định nhận mỗi người 300.000 đồng để phục vụ cho 2 phụ nữ đứng tuổi. Một thanh niên khác bán dâm đồng tính giá 200.000 đồng. 

Ngoài ra, bên ngoài 2 khách sạn còn nhiều "đào nam" đang chờ phục vụ khách đồng tính và các phụ nữ tuổi 35-45.

Mới đây, vào 30/9, Công an quận 10 đột kích vào cơ sở massage y học cổ truyền bắt quả tang 3 nhân viên nam đang quan hệ tình dục với 3 khách nam. 

Theo một cán bộ điều tra, trong số 3 khách nam bị mời về trụ sở lấy lời khai đáng chú ý một người 60 tuổi. Người đàn ông này đã có vợ con trưởng thành nhưng chỉ có hứng thú với các mỹ nam trẻ tuổi.

Trong khi đó, dù bị bắt quả tang và mời về cơ quan điều tra làm việc nhưng các thanh niên, cao to, khỏe mạnh, không có cảm giác xấu hổ. 

"Họ dùng mọi lời lẽ để đối phó với cán bộ điều tra như biết rất rõ chưa có luật xử lý về hành vi bán dâm nam", một cán bộ nói.

Nở rộ dịch vụ massage tại nhà

Hiện trên Internet có nhiều trang mạng đăng tin tuyển dụng nhân viên massage nam với tiêu chuẩn tuổi 18-25, ngoại hình đẹp. Thanh niên nào có cần việc liên hệ qua số điện thoại được đăng kèm, không cần tay nghề và được hứa hẹn có thu nhập cao, ổn định, thời gian làm việc linh hoạt.

Trang web có địa chỉ www.mass…com có cả dịch vụ nhân viên cả nam và nữ đến tận nhà riêng, khách sạn massage cho các “thượng đế” có nhu cầu với lời mời chào như dịch vụ độc đáo, phong cách riêng cùng kỹ thuật viên tốt nhất. 

Khách muốn hưởng dịch vụ VIP này phải liên hệ qua quản lý của cơ sở. Giá dịch vụ cao hơn massage tại cơ sở khoảng 10-15 lần, dao động 1,3-1,8 triệu đồng/lần. 

Trên các trang web cũng có hình ảnh nhân viên để khách vào xem. Khi chọn được người ưng ý, "thượng đế" sẽ liên lạc với quản lý qua điện thoại để thỏa thuận giá cả và địa chỉ gặp gỡ. 

Một cơ sở massage hứa hẹn: "Hình ảnh trên web không chỉnh sửa, không tự ý đổi kỹ thuật viên, mã số kỹ thuật viên đúng với hình ảnh. Được quyền đổi, trả nếu kỹ thuật viên không vừa ý khách hàng".

Top