Phát hiện hai đường dây nữ sinh bán dâm

30/07/2014 17:00

Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an mới đây đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Hòa Bình triệt phá 2 đường dây “gái gọi” có sự tham gia của một số nữ sinh.

Kiều thường móc nối, dụ dỗ một số nữ sinh viên có nhan sắc nhưng mải chơi tham gia đường dây mại dâm. Ảnh minh họa

 

Đường dây nữ sinh bán dâm đầu tiên do Nguyễn Thị Kiều (29 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu. Kiều thường móc nối, dụ dỗ một số nữ sinh viên có nhan sắc nhưng mải chơi tham gia đường dây mại dâm do mình lập ra. Trong đường dây còn có Hoàng Duy Bổng (46 tuổi) và Bùi Xuân Thành (46 tuổi) là nhân viên khách sạn lớn tại Vinh.

Để tránh không bị lực lượng chức năng phát hiện, Kiều thường chỉ giao dịch với khách quen. Giá mỗi lượt "tàu nhanh" từ 2 đến 3 triệu đồng, chưa kể tiền phòng khách sạn. Gái bán dâm thường tự thu của khách, sau đó sẽ trích 30-50% trả tiền công môi giới cho Kiều.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Linh Huệ (33 tuổi, trú tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cầm đầu. Năm 2012, Huệ đã từng bị TAND thành phố Hòa Bình tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ và mắc bệnh lao phổi. Lợi dụng điều này, Huệ lại tiếp tục lập ra đường dây gái gọi, lôi kéo một số học sinh phổ thông, sinh viên cao đẳng và học viên một số trường trung cấp trên địa bàn tham gia.

Với mánh khóe để không bị phát hiện, Huệ ít dùng điện thoại di động để điều gái đi bán dâm. Huệ thường gặp trực tiếp hoặc gọi điện nhờ người khác liên hệ cho gái bán dâm. Giá bán dâm mà Huệ thỏa thuận được cho gái và khách là khoảng 1 triệu mỗi lượt, trong đó Huệ hưởng 400.000 đồng.

Sau thời gian dài theo dõi, trinh sát điều tra phòng chống tệ nạn đã phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang 3 cô gái do chị ta điều đến đang bán dâm tại một nhà nghỉ ở thành phố Hòa Bình. Huệ sau đó đến Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ điều tra để xử lý.
Top