Những “động đá”, “động cỏ” ít phụ huynh ngờ tới

12/06/2015 15:55

Quán trà đá vỉa hè, trường học, quán Internet… những địa điểm tưởng chừng vô hại, tuy nhiên một số học sinh đã biến các nơi này thành các động cỏ, động đá để qua mặt các vị phụ huynh.

Quán trà đá

Vừa xé bao Spice, trộn và nhét thành thạo vào điếu thuốc lá Thăng Long, Minh học sinh một trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội cười: những quán trà đá vừa bình dân vừa kín đáo mà an toàn, trà đá vỉa hè đang trở thành những “doanh trại” của học sinh “chuyên cần”. Minh cho hay, khi trộn vào thuốc lá rồi, ai còn biết được nó là cần gì nữa đâu, mà cũng ít người rảnh rỗi để ý đến mấy việc đó. Đến chủ quán cũng không quan tâm, có hỏi thì bọn em bảo là dạng thuốc lá kiểu mới. Thường thì cỏ Mỹ được mang sẵn từ nhà đi, đến quán trà đá thì dân chơi chỉ việc rút lõi thuốc lá trộn vào, rồi thay nhau “sạc”. Đôi khi, cỏ Mỹ được ngụy trang bằng cách cuốn vào giấy OCB nhìn rất giống điếu thuốc lá nên ít người phát hiện.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nhà vệ sinh

Một học sinh tên Minh, cùng nhóm hội “học sinh chuyên cần” với Nam cho hay, thỉnh thoảng mấy đứa trong lớp Minh lại mang mấy gói cỏ vào túi đến rủ các chiến hữu bỏ tiết vào nhà vệ sinh cùng phê với nhau. Minh thì thầm: hôm nọ lớp em có đứa tên H mới tập tọe đòi hút cỏ Mỹ, hút được hơi trong nhà vệ sinh thì bị “sập”(phản ứng cơ thể khi hút cỏ Mỹ-PV). Tự dưng cả nhóm đang phê thì H bảo tức ngực, mắt mờ dần, người lảo đảo, rồi giật giật từng hồi. Sau đó, H lăn đùng ra nhà vệ sinh, cả nhóm Minh phải khiêng lên y tế học đường, nói dối rằng H bị ngộ độc thực phẩm! Khi được hỏi nếu hút cỏ nếu bố mẹ phát hiện thì sao, Minh cười, lúc nào hội “học sinh chuyên cần” cũng thủ vài viên thuốc tránh thai trong cặp. Nếu bố mẹ nghi ngờ muốn “test”, mình phải chủ động dùng trước khoảng một tiếng, đảm bảo không có vạch nào.

Quán Internet

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội youtube, clip mang tên “thanh niên phê cỏ vượt Ấn Độ Dương tìm máy bay MH370”, với hình ảnh nam thanh niên nôn thốc nôn tháo, quằn quại sau khi hút cỏ Mỹ khiến dư luận giật mình về tác hại nguy hiểm của loại cần sa tổng hợp  này.

Thanh niên hút cỏ Mỹ nôn thốc tháo trong quán Internet (Ảnh cắt từ clip)

Thực tế, quán Internet không chỉ là nơi để các tín đồ game cày ngày cày đêm, mà một số thanh thiếu niên còn mang cả cỏ, đá vào để cùng vừa chơi vừa giải trí. Trò chuyện với chúng tôi, Nam thú thật: ra nhà nghỉ sạc cần, đập đá là dành cho bọn có tiền. Những đứa bình dân thì thường chui vào quán Internet vừa ngon - bổ - rẻ. Bọn chơi ở quán net là bọn rất ranh ma và khó bị sờ gáy. Hầu hết các quán net đều không cho khách đập đá, tuy nhiên bọn mình vẫn có chiêu lách luật được. Nam kể, một buổi tối Nam chui vào chơi game tại một quán Internet, điều đặc biệt là bà chủ quán không có chồng, lại chẳng có con trai nên cánh chơi game cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nam cho biết, dàn máy dành cho khách đặt ở tầng 2, tầng 3. Đến 11h30 đêm quán đóng cửa, nhân viên bắt đầu dồn khách lên tầng 3 chơi. Còn tầng 2, thì mấy nhân viên chuẩn bị đưa dụng cụ ra đập đá. Vì tò mò nên Nam mon men xin nhập hội để cùng nhậu “lẩu khói”. Theo Nam chơi đá ở quán net khá an toàn, không sợ bị kiểm tra đột xuất.

Nhà nghỉ

Các đối tượng bị bắt tại nhà nghỉ vì đập đá (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Theo Nam thì nhà nghỉ là địa điểm là lý tưởng để tha hồ xõa mà không bị dòm ngó, tuy nhiên dân vào nhà nghỉ thường phải có tiền. Theo Nam, dân chơi đá, chơi cỏ khi vào nhà nghỉ thường đi theo nhóm, thường hiệp 1 đi ăn uống - cà phê - la cà, hiệp 2 karaoke, cuối cùng là chui vào nhà nghỉ để nhậu “lẩu khói”!

Thời gian qua, các vụ đập đá trong nhà nghỉ xuất hiện liên tiếp trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thậm chí, khi bị bắt một số đối tượng khai nhận do không có việc làm, buồn chuyện gia đình nên lên mạng xã hội kết bạn rồi cùng nhau thuê nhà nghỉ để nhậu nhẹt, đập đá.

Quán karaoke

Ra vẻ sành điệu, Nam cho biết những quán karaoke trá hình cũng là địa điểm lý tưởng cho những cô ấm, cậu chiêu trốn nhà đi “đập đá”. Tuy nhiên, để thuê những quán karaoke phục vụ cho các cuộc ăn chơi trác táng cánh dân chơi phải trả gấp 2, gấp 3 giá thường. Ở những karaoke này, hát hò chỉ là cái cớ. Theo Nam, thường thì vào được những quán trá hình như thế này phải là khách quen hoặc có người dẫn đi mới được vào.

Thực tế, có nhiều trường hợp tử vong khi sử dụng ma túy đá trong quán karaoke. Năm 2014, dư luận không khỏi bàng hoàng trước vụ án 6 thanh niên tử vong, 6 người khác phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp ở Quảng Ninh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy kịch của các nạn nhân là do ngạt khí xăng. Điều đặc biệt, 3 bệnh nhân đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu đều có phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện. Trả lời phỏng vấn báo chí, Bác sĩ Đỗ Văn Thịnh cho biết khi sử dụng ma túy đá, các nạn nhân sẽ thấy cảm giác cực kỳ phấn chấn, thăng hoa, mất tự chủ, ra sức nhảy múa, hò hét. Đặc biệt trong phòng kín, lại có máy phát điện sản sinh ra khí CO2 độc, khí O2 sẽ ít đi, gây ức chế thần kinh. Khi nạn nhân đang phê ma túy đá, không thể có cảm giác là mình đang mất dần O2, dẫn đến việc cơ thể lịm dần và tắt thở.

Tháng 1/2015, tại Nghệ An xảy ra vụ án tương tự khi một nhóm người sử dụng ma túy đá trong quán karaoke, hậu quả 1 người đàn ông tử vong và 5 người khác bất tỉnh.

Top