Gia tăng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở Đắk Nông

26/01/2015 17:32

Năm 2014, đã xảy ra 30 vụ, có đến 24 trẻ em nữ bị xâm hại. Trong đó, 9 vụ hiếp dâm trẻ em, 1 vụ hiếp giết trẻ em, 9 vụ giao cấu với trẻ em, 5 vụ dâm ô trẻ em, 6 vụ gây thương tích. Địa bàn xảy ra chủ yếu ở các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Tuy Đức, Đắk Rlấp và Đắk Glong thuộc tỉnh Đắk Nông.

Đó là con số thống kê mới nhất của Ban Chủ nhiệm Đề án IV về đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên (Công an tỉnh Đắk Nông).

Những vụ án đau lòng

Cho đến bây giờ người dân trên địa bàn huyện Cư Jút vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ giết người hiếp dâm trẻ em xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 19/9/2014 trên địa bàn xã Nam Dong. Nạn nhân là cháu T.T.V.A (13 tuổi, trú thôn Tân Ninh, xã Nam Dong) bị chính đối tượng ở gần nhà là Đỗ Văn Khanh (38 tuổi) hiếp dâm, sau đó giết rồi ném xác xuống suối.

Đỗ Văn Khanh khai nhận về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em tại cơ quan điều tra

Gia đình cháu A. không thấy con về liền tổ chức đi tìm và báo Công an huyện Cư Jút. Sau 13 ngày tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Văn Khanh về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Ngoài những vụ án xâm hại trẻ em được phát hiện, còn có những vụ án xảy ra nhưng người bị hại không trình báo với cơ quan công an, để khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng, như vụ cháu Lý Thị D. (SN 2002, trú xã Quảng Hòa, H. Đắc Glong).

Đối tượng Giàng A Vàng (SN 1993, trú cùng thôn) thường xuyên qua nhà cháu D. chơi và có quan hệ tình cảm với cháu D. Khoảng tháng 2/2014, D. qua nhà Vàng xin sạc nhờ điện thoại. Lợi dụng lúc những người trong nhà đi vắng, Vàng đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu D. Sau đó, Vàng lại tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu D. thêm 2 lần nữa.

Ngày 28/9, cháu D. phát hiện mình có thai nên nói với Vàng, đồng thời yêu cầu Vàng phải có trách nhiệm với cái thai của mình. Vàng không những không công nhận đó là “sản phẩm” của mình mà còn đạp vào bụng của D.

Ngày 29/9, cháu D. kể toàn bộ việc quan hệ của hai người dẫn đến có thai cho bố mẹ nghe. Bức xúc trước sự việc trên, gia đình cháu D. làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Vàng tới công an xã Quảng Hòa. Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Glong đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Giàng A Vàng để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trong số các vụ án hiếp dâm trẻ em có vụ đối tượng đã đang tâm hiếp con ruột của mình như Phương Văn Tuân (SN 1980, trú tại huyện Cư Jút). Ngày 26/4/2014, sau khi đi uống rượu về, Tuân đã đi tìm con ruột của mình là T. (SN 2006) để quan hệ tình dục. Sự việc được mọi người phát hiện, Phương Văn Tuân bị Cơ quan công an bắt giữ về tội hiếp dâm trẻ em. Sau đó, ngày 15/8/2014, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Tuân án chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Xuất phát từ nhận thức xã hội lệch lạc

Theo đánh giá của Ban Chủ nhiệm Đề án IV, nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm này rất đa dạng, nhưng chủ yếu là do yếu tố con người trong xã hội, xuất phát từ những dục vọng thấp hèn cùng với việc sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác của những người có nhận thức xã hội lệch lạc đã để dục tính lấn át và không kiềm chế được nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Mặt khác, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nói chung, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em nói riêng ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Các cơ quan, ban, ngành ở cơ sở chưa thực sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa và bảo vệ trẻ em.

Ngoài ra còn có nguyên nhân từ phía gia đình của nạn nhân đã lơ là trong quản lý con em của mình. Do kinh tế gia đình khó khăn, nhận thức xã hội, pháp luật hạn chế, mải lo kiếm sống đã bỏ mặc con mình đã vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội...

Bên cạnh đó, một bộ phận tầng lớp xã hội có sự suy thoái về nhân cách, đạo đức, có lối sống buông thả lười lao động, thích ăn chơi đua đòi hưởng thụ, các loại văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh, các dịch vụ kinh doanh băng đĩa hình, các trang mạng xã hội tràn lan, các điểm kinh doanh Internet không được quản lý chặt chẽ đã tiêm nhiễm vào một bộ phận tầng lớp thanh thiếu niên hiện nay.

Một nguyên nhân nữa cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc phạm tội xâm hại trẻ em đó là địa bàn dân cư sống thưa thớt, các gia đình kinh tế khó khăn, thường xuyên lên nương rẫy hoặc đi làm xa để kiếm sống để trẻ em ở nhà một mình không có người trông coi; tệ rượu chè say xỉn, bê tha rất phổ biến cũng là điều kiện phát sinh tội phạm...

Phương Văn Tuân bị đưa ra xét xử lãnh án chung thân

Từ các nguyên nhân trên cho thấy, hậu quả do tội phạm này gây ra rất nặng nề đối với sức khỏe và đời sống của các em, gây ra những khủng hoảng trong tâm trí, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời của các em.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục

Để phòng ngừa với loại tội phạm này, các gia đình có con em là bé gái cần quan tâm đến các em, không nên để các em ở nhà một mình hoặc đi một mình ở những đường vắng hoặc đêm tối. Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em không nên nghe hoặc tiếp xúc với người lạ ở những nơi vắng vẻ, tuyệt đối không giao du, chơi bời với những người xấu la cà ở những tụ điểm ăn chơi quán nhậu, karaoke...

Đối với các gia đình có con em là nạn nhân, khi phát hiện cần nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo sự việc, để kịp thời truy bắt, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật, thể hiện sự công bằng cho người bị hại.

Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể Thanh niên, Hội phụ nữ, Trường học cần phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; các cơ quan pháp luật cần đưa ra xét xử các vụ án điểm, xử lý nghiêm các đối tượng xâm hại trẻ em nhằm răn đe, giáo dục chung, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm này.
Top