Lấy yêu thương cảm hóa người nghiện

17/01/2015 13:51

Nghỉ hưu hơn 10 năm nay nhưng dường như chưa một ngày bà Trần Thị Hiếu ở phường Mai Dịch (Cầu Giấy) được nghỉ ngơi. Hết tham gia Ban chấp hành Hội phụ nữ phường, bà lại đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) B93. Với phương châm, lấy yêu thương để cảm hóa người nghiện, hơn 10 năm qua bà đã góp phần cùng Ban chủ nhiệm giúp đỡ nhiều người nghiện làm lại cuộc đời.

Hơn 10 năm qua bà đã Hiếu góp phần cùng Ban chủ nhiệm giúp đỡ nhiều người nghiện làm lại cuộc đời.

Tham gia CLB B93 ngay từ ngày đầu thành lập, bà Trần Thị Hiếu đã trải qua những ngày vất vả đi vận động hội viên tham gia sinh hoạt cũng như giúp họ từ bỏ ma túy. Bà Hiếu cho biết: Vận động được người đi cai đã khó, giúp họ dứt bỏ được ma túy để tái hòa nhập cộng đồng, không tái nghiện càng khó khăn hơn. Vì vậy, bà tìm cách tiếp cận, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân vì sao dẫn đến con đường nghiện ngập của từng người và tuyên truyền về tác hại của ma túy. Bà còn tư vấn các hình thức cai, chữa bệnh cho người nghiện và gia đình để họ chọn biện pháp phù hợp. Với những trường hợp vừa từ trung tâm cai nghiện trở về địa phương, bà đến hỏi thăm, tìm cách giúp họ hòa nhập cộng đồng. "Khi có cháu nào không tái nghiện, tích cực tham gia hoạt động CLB, tôi rất vui" - bà Hiếu nói.

Trong quá trình hoạt động, bà và các tình nguyện viên luôn thực hiện khẩu hiệu "hết việc chứ không hết giờ", "thương người như thể thương thân", không ngại khó khăn, vất vả, tận tình giúp đỡ người nghiện sau cai và tạo việc làm cho họ. Bà cùng các thành viên trong CLB còn thu thập và cung cấp 102 tin liên quan đến tệ nạn xã hội, giúp lực lượng công an xử lý kịp thời.

Với sự cố gắng của bà Trần Thị Hiếu và các thành viên trong CLB B93, đã có 29 hội viên tham gia sinh hoạt không tái nghiện. CLB đã tư vấn cho gần 330 lượt người có nguy cơ cao về tác hại của ma túy và tệ nạn xã hội; vận động 15 tổ dân phố ký cam kết xây dựng địa bàn không có ma túy; 97 đối tượng nghiện ma túy cam kết không tái nghiện... Bà Trần Thị Hiếu được người dân tin yêu, nhiều năm liền được công nhận là "Người tốt việc tốt".

Top