Người phụ nữ 24 năm phòng, chống tệ nạn xã hội

06/10/2015 15:05

24 năm gắn bó với công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn xã hội, cô An Thị Hồng, Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đã giúp được nhiều đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đã từng là giáo viên, sau khi nghỉ hưu (năm 1991), cô An Thị Hồng tham gia công tác xã hội. Thời gian đầu cô sinh hoạt ở Hội Liên hiệp phụ nữ phường. Với sự nhiệt tình và tâm huyết với công việc, UBND phường đã giới thiệu cô tham gia Đội công tác xã hội tình nguyện.

Cô An Thị Hồng (áo hồng) và các tình nguyện Đội Công tác xã hội tình nguyện phường Minh Khai trong một buổi sinh hoạt - Ảnh Nhật Thy

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, cô Hồng đã cùng các thành viên trong đội tham gia nhiều lớp tập huấn về kỹ năng giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện và lây nhiễm HIV/AIDS. Cô đã tích cực phối hợp với cán bộ chuyên trách, cảnh sát khu vực thâm nhập thực tế từng hộ gia đình có con em sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, chia sẻ và động viên khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống.

Cô Hồng tâm sự: "Dù bị nhiều gia đình lảng tránh, có lời lẽ chưa đúng khi tôi đến nhà vận động con em họ đi sinh hoạt Câu lạc bộ B93 (CLB của những người sau cai nghiện) nhưng với suy nghĩ người sau cai về địa phương thời gian đầu dễ bị xáo trộn tâm lý, bi quan, bị bạn xấu rủ rê, nếu không được sự giúp đỡ của gia đình và cộng đồng nguy cơ tái nghiện rất cao, tôi đã quyết tâm kiên trì thuyết phục các cháu và gia đình". Tấm lòng chân thành của chị Hồng đã khiến nhiều đối tượng nghiện sau cai và gia đình họ đã tin yêu, coi chị như người trong nhà.

Ngoài ra, cô còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong CLB B93 nên việc duy trì sinh hoạt 2 tháng/lần và chủ đề sinh hoạt của CLB luôn được thay đổi, tránh nhàm chán. Tại phường Minh Khai, có gia đình có tới 4 thành viên tham gia CLB. Có thành viên không may bị nhiễm HIV, cô cùng các thành viên khác hướng dẫn cách phòng tránh lây nhiễm cho người khác.

Cô còn tìm kiếm nguồn hỗ trợ cho gần 10 cháu đi khám và tiếp cận dịch vụ y tế xã hội. Đội công tác xã hội tình nguyện cũng đề xuất với phường và các đoàn thể có hình thức quan tâm cụ thể giúp thành viên CLB B93 vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhờ đó, nhiều người nghiện sau cai của phường Minh Khai có việc làm ổn định, trong đó có 7 người được chính quyền tạo điều kiện vay được 140 triệu đồng.

Với tâm huyết và trách nhiệm cao của chị An Thị Hồng và các thành viên trong Đội CTXHTN từ nhiều năm nay đã giúp đỡ được nhiều người lầm đường, lạc lối làm lại cuộc đời.

Cô được nhân dân yêu mến, các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen, CLB B93 của phường Minh Khai được UBND quận, Chi cục Phòng chống TNXH thành phố đánh giá cao. Năm 2013, cô Hồng là một trong những tình nguyện viên tiêu biểu trên cả nước được Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tặng bằng khen.

Top