Cận cảnh phiên buôn bán nô lệ tình dục của phiến quân Hồi giáo IS

20/10/2014 15:39

Phiên buôn bán nô lệ tình dục được một nhóm nhà hoạt động người Kurd ở London (Anh) tái hiện trước công chúng London khiến nhiều người sững sờ, căm uất trước những hành động tàn bạo, khủng khiếp của phiến quân Hồi giáo (IS).

Phiên buôn bán nô lệ tình dục được nhóm hoạt động người Kurd tái hiện lại

Những phụ nữ mặc áo trùm đen kín mít từ đầu đến chân bị xiềng xích, gào khóc tuyệt vọng, trong khi ‘kẻ buôn bán người’ cầm loa đi quanh họ, hét lên: "Cô ta 14 tuổi, còn trinh, sạch sẽ, sẽ lau dọn nhà cửa cho quý khách, 50 USD nhé?".

Phiên buôn bán nô lệ tình dục này được tái hiện nhằm tố cáo những tội ác ghê rợn của phiến quân IS. "Điều này xảy ra thường ngày ở Iraq và Syria. Chúng mang những cô gái đi buôn bán cho mọi người. Chúng tôi muốn cho mọi người biết rằng, những việc này hoàn toàn có thể xảy ra ở London", người đàn ông đóng giả kẻ buôn người nói.

Tờ Newsweek Europe dẫn lời một người có mặt tại phiên chợ cho biết, những cảnh diễn này tạo ra những phản ứng mạnh mẽ đối với tội ác của IS tại Iraq và Syria. Cảnh sát cũng có mặt hướng dẫn mọi người xung quanh để tránh họ hiểu lầm và tấn công các nhà hoạt động.

Các phiến quân Hồi giáo IS đã tạo ra nhiều khu chợ nô lệ, mua bán phụ nữ, trẻ em thuộc các nhóm người Công giáo và người Yazidi thiểu số với giá rất "bèo".

Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 2.500 phụ nữ và trẻ em ở Iraq đã bị giam giữ, lạm dụng tình dục và bị các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bán với giá 10 USD mỗi người. 

Biểu tình ở Mỹ kêu gọi giúp đỡ phụ nữ bị IS bắt làm nô lệ. Ảnh: IBTImes

Các chợ nô lệ này, nằm ở khu vực al-Quds tại Mosul, Iraq và Raqqa ở Syria, còn được dùng để tuyển mộ các thành viên mới tham gia IS.

Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc được thực hiện dựa trên các thông tin lấy từ 450 cuộc phỏng vấn với các nhân chứng Iraq là nạn nhân của tội ác chiến tranh.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad al Hussein nói với tờ Daily Mail: "Mức độ vi phạm và lạm dụng nhân quyền do IS và các nhóm vũ trang có liên quan thực hiện thật sự gây sốc. Nhiều hành vi của nhóm có thể đã tạo thành tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại nhân loại".
Top